[Infographics] Macau: Thành phố cờ bạc lớn nhất thế giới

Từ một làng chài nhỏ bé cách đây 400 năm, Macau đã biến thành "Vương quốc sòng bạc" nổi tiếng toàn thế giới và được mệnh danh "Las Vegas phương Đông".

Ngành "công nghiệp cờ bạc" Macau có tuổi đời hơn 160 năm. Cờ bạc ở hòn đảo xinh đẹp này đã được hợp thức hóa từ năm 1847 theo luật của Bồ Đào Nha.

Từ một làng chài nhỏ bé cách đây 400 năm, Macau đã biến thành "Vương quốc sòng bạc" nổi tiếng toàn thế giới và được mệnh danh "Las Vegas phương Đông".

Nó cũng là một trong bốn "chiếu bạc" hợp pháp lớn nhất của làng cờ bạc quốc tế, cùng với Monte Carlo của Công quốc Monaco, Las Vegas của Mỹ và Genting Highlands của Malaysia.

Năm 2002, vùng lãnh thổ của Trung Quốc này đã vượt qua Las Vegas để trở thành thủ phủ casino của thế giới xét về doanh thu.

[Infographics] Macau: Thành phố cờ bạc lớn nhất thế giới ảnh 1Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục