[Infographics] Myanmar tại thời điểm chuyển giao quyền lực

Ngày 30/3, ông U Htin Kyaw thuộc đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Myanmar theo quá trình chuyển giao quyền lực.
[Infographics] Myanmar tại thời điểm chuyển giao quyền lực ảnh 1(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

Ngày 30/3, tại trụ sở quốc hội ở thủ đô Nay Pyi Taw, ông U Htin Kyaw thuộc đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) cầm quyền đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Myanmar.

Chủ tịch Đảng Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ (NLD) cầm quyền ở Myanmar, bà Aung San Suu Kyi đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao.

Ngoài ra, bà còn nắm giữ ba chức vụ bộ trưởng khác trong Chính phủ mới là Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống, Bộ trưởng Giáo dục và Bộ trưởng Điện lực và Năng lượng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục