[Infographics] Năm 2023, Việt Nam có 6 tỷ phú trong danh sách thế giới

Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách tỷ phú thế giới năm 2023, trong đó Việt Nam có 6 đại diện, giảm 1 so với năm 2022.
[Infographics] Năm 2023, Việt Nam có 6 tỷ phú trong danh sách thế giới ảnh 1Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách tỷ phú thế giới năm 2023, trong đó Việt Nam có 6 đại diện, giảm 1 so với năm 2022.

Người bị rơi khỏi danh sách năm nay là ông Bùi Thành Nhơn, chủ tịch NovaGroup. Vị chủ tịch này, năm ngoái vừa mới gia nhập danh sách tỷ phú thế giới với tổng tài sản khi đó là 2,9 tỷ USD, đứng thứ 1.053.

Những gương mặt còn lại vẫn là 6 tỷ phú đã góp mặt từ nhiều năm qua, tuy nhiên, tổng tài sản của họ đã vơi đi đáng kể.

So với năm 2022, năm mà tổng tài sản các tỷ phú Việt Nam đạt cao nhất từ trước đến nay, 21,2 tỷ USD thì năm 2023, con số này chỉ còn là 12,6 tỷ USD.

Dẫn đầu danh sách tại Việt Nam vẫn là chủ tịch Vingroup, ông Phạm Nhật Vượng, ông Vượng cũng là doanh nhân có số tài sản bốc hơi lớn nhất, sau một năm với con số 1,9 tỷ USD (6,2 tỷ USD/2022).

Tiếp sau đó là ông Trần Đình Long có số tài sản bị giảm là 1,4 tỷ USD (3,2 tỷ USD/2022). Năm 2023, tài sản của nữ tỷ phú duy nhất của Việt Nam; Nguyễn Thị Phương Thảo, giảm 0,9 tỷ USD (3,1 tỷ USD/2022).

Ông Trần Bá Dương là doanh nhân mất ít tiền nhất năm 2023, chỉ 100 triệu USD (1,6 tỷ USD/2022); Trong khi đó, số tài sản của ông chủ Masan Nguyễn Đăng Quang năm 2023 còn 1,3 tỷ USD, giảm 600 triệu USD so với 1 năm trước (1,9 tỷ USD/2022) và ông Hồ Hùng Anh, số tài sản còn 1,5 tỷ USD, giảm 800 triệu USD (2,3 tỷ USD/2022)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục