[Infographics] Nhật Bản phóng vệ tinh siêu nhỏ TRICOM-1

Với chiều dài 9,54 mét và rộng 50cm, tên lửa ba tầng SS-552 Unit 4 có khả năng đưa vệ tinh siêu nhỏ TRICOM-1 nặng 3kg lên quỹ đạo cách bề mặt Trái Đất tới 2.000km.
[Infographics] Nhật Bản phóng vệ tinh siêu nhỏ TRICOM-1 ảnh 1

Sáng 15/1, Cơ quan Thăm dò vũ trụ Nhật Bản (JAXA) đã phóng một tên lửa nhỏ nhất thế giới có khả năng đưa vệ tinh lên quỹ đạo.

Tên lửa số 4 thuộc dòng tên lửa SS-552 chở một vệ tinh nhỏ nặng khoảng 3 kg, đã được phóng vào lúc 8 giờ 33 (giờ địa phương) ngày 15/1 từ Trung tâm vũ trụ Uchinoura, tỉnh Kagoshima, Tây Nam Nhật Bản.

Với chiều dài 9,54 mét và rộng 50cm, tên lửa 3 tầng chở vệ tinh nhỏ này có kích cỡ chỉ bằng 1/5 tên lửa đẩy H-2A.

Nó được thiết kế để có thể đưa vệ tinh nặng tới 4 kg lên quỹ đạo cách bề mặt Trái Đất tới 2.000km./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục