[Infographics] Những thống kê đặc biệt về World Cup 2014

Trong các kỳ World Cup thế giới, các đội bóng châu Âu và châu Mỹ đã giành chức vô địch 20 lần, trong đó các đội tuyển châu Âu vô địch 11 lần.

Với việc Đức giành được chức vô địch World Cup 2014, châu Âu một lần nữa tiếp tục bỏ xa Nam Mỹ về tổng số lần vô địch thế giới.

Đức không chỉ cân bằng số lần vô địch với Italy (4) mà còn nâng tổng số lần đăng quang của châu Âu lên con số 11 (Đức 4, Italy 4, Anh, Pháp, Tây Ban Nha mỗi nước 1 lần). Trong khi đó, Nam Mỹ vẫn giậm chân ở con số 9 với 5 lần của Brazil, 2 của Argentina và 2 của Uruguay.

World Cup 2014 cũng đã san bằng kỷ lục của France´98 về số bàn thắng (171 bàn), trung bình là 2,67 bàn/trận, cao hơn hẳn 3 kỳ World Cup trước. Giải lần này cũng cân bằng kỷ lục của Italy´90 về số trận phải thi đấu hiệp phụ (tám trận).

Về mặt cá nhân, Lionel Messi là cầu thủ thứ hai của Argentina đoạt danh hiệu Quả bóng vàng của FIFA, sau Diego Maradona (giành được tại Mexico´86).

[Infographics] Những thống kê đặc biệt về World Cup 2014 ảnh 1
[Infographics] Những thống kê đặc biệt về World Cup 2014 ảnh 2
[Infographics] Những thống kê đặc biệt về World Cup 2014 ảnh 3
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục