Ông Dương Văn Thái được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang

Ông Dương Văn Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2016- 2021 được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.
Ông Dương Văn Thái được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang ảnh 1Ông Dương Văn Thái được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Sáng 15/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang tiếp tục làm việc, báo cáo kết quả bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bầu 51 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu 15 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang Khóa XIX.

[Bắc Giang xác định 4 nội dung trọng tâm, đột phá trong nhiệm kỳ mới]

Ông Dương Văn Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2016- 2021 được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Dương Văn Thái sinh ngày 22/7/1970; quê quán xã Lam Cốt, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang; trình độ Tiến sỹ kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị; ngày vào Đảng 4/12/1995, ngày chính thức: 4/12/1996.

Ông Dương Văn Thái đã trải qua nhiều vị trí công tác như cán bộ Phòng Văn hóa thông tin-Thể dục thể thao thị xã Bắc Giang; Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Bắc Giang; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Giang; Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang.

Tháng 10/2019, ông Dương Văn Thái được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2016-2021.

Bà Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang, được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bà Lê Thị Thu Hồng sinh ngày 31/7/1970, quê quán xã Đông Anh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa; trình độ Thạc sỹ khoa học giáo dục, Cao cấp lý luận chính trị.

Bà đã trải qua các vị trí công tác như giáo viên; Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Giang; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang; Bí thư Huyện ủy Yên Thế, tỉnh Bắc Giang; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Giang; Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang; Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang.

Ông Lê Ánh Dương sinh ngày 12/12/1966, quê quán xã Lạng Phong, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, trình độ Thạc sỹ kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị.

Ông đã trải qua các vị trí công tác như Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trần Nguyễn Hãn, Thành phố Bắc Giang; Chánh văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Giang; Phó Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang; Chủ tịch, Bí thư huyện Tân Yên, Bắc Giang; Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang.

Phát biểu tại Đại hội, Tân Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang Khóa XIX nêu rõ đây là niềm vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh giao phó.

Với mục tiêu cao nhất là xây dựng Bắc Giang phát triển toàn diện, vững chắc, nằm trong tốp 15 tỉnh, thành phố phát triển có quy mô kinh tế dẫn đầu cả nước vào năm 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang Khóa XIX sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được của Đảng bộ tỉnh Bắc Giang trong những năm qua, tăng cường đoàn kết, thống nhất, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, giữ vững nguyên tắc, thực hiện nghiêm quy chế làm việc; lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi các Nghị quyết đại hội.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX gồm 11 đồng chí; bà Nguyễn Thị Hương tiếp tục được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục