(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)
Hiện nay, thị trường chứng khoán ngày càng phát triển. Vì vậy mà một số cá nhân, pháp nhân thương mại lợi dụng để thực hiện những hành vi trái pháp luật, trong đó có hành vi thao túng thị trường chứng khoán./.
(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)
Hiện nay, thị trường chứng khoán ngày càng phát triển. Vì vậy mà một số cá nhân, pháp nhân thương mại lợi dụng để thực hiện những hành vi trái pháp luật, trong đó có hành vi thao túng thị trường chứng khoán./.
VN-Index tăng 2,5 điểm, lên 1.793,05 điểm; trong khi HNX-Index tăng lên 305,74 điểm; tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn chỉ đạt 15.000 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền duy trì trạng thái thận trọng.
Kết thúc phiên giao dịch 8/6, chỉ số S&P 500 tăng 21,99 điểm, tương đương 0,30%, lên 7.405,73 điểm, trong khi Nasdaq Composite tăng 220,23 điểm, tương đương 0,86%, lên 25.929,66 điểm.
Toàn thị trường chứng khoán nghiêng hẳn về sắc đỏ với 509 mã giảm, trong khi chỉ có 208 mã tăng; rổ VN30 cũng chìm trong áp lực bán mạnh với 27 mã giảm, 2 mã tăng và 1 mã tham chiếu.
Thị trường chứng khoán, VN-Index, cổ phiếu ngân hàng, dòng tiền thông minh, đầu tư giá trị, giá dầu Brent, nâng hạng thị trường, chiến lược đầu tư
Thị trường chứng khoán châu Á đang trải qua giai đoạn điều chỉnh mạnh mẽ sau chuỗi tăng trưởng kỷ lục, với nhóm cổ phiếu công nghệ chịu áp lực lớn nhất.
VN-Index tiếp tục đi lên nhờ lực đỡ từ nhóm cổ phiếu trụ, song thanh khoản giảm xuống mức thấp nhất hơn một năm cho thấy nhà đầu tư vẫn dè dặt và dòng tiền chưa thực sự quay lại thị trường.
Các nhà quản lý công bố lộ trình thí điểm thị trường tài sản mã hóa đồng thời khẳng định quyết tâm xây dựng nền tài chính minh bạch và bền vững.
Kết thúc phiên giao dịch tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones bứt phá mạnh 1,7% lên 51.561,93 điểm trong khi chỉ số tổng hợp S&P 500 nhích 0,4% lên 7.584,31 điểm.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 4/6, VN-Index tăng 12,5 điểm lên 1.831,5 điểm, chính thức chấm dứt chuỗi giảm điểm kéo dài 7 phiên liên tiếp; thanh khoản thị trường duy trì ở mức khá.
Tháng 5/2026, Kho bạc Nhà nước huy động thành công 33.630 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua đấu thầu, đạt 72% kế hoạch quý 2 và 32% mục tiêu phát hành cả năm.
Trong hồ sơ công bố vào ngày 3/6, hãng sản xuất tên lửa của CEO Elon Musk cho biết dự kiến chào bán 555.555.555 cổ phiếu với mức giá cố định 135 USD mỗi cổ phiếu.
OECD cảnh báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu dự kiến sẽ trượt xuống mức 2,8% trong năm nay, ngay cả trong kịch bản lạc quan nhất là xuất khẩu năng lượng từ vùng Vịnh phục hồi về mức trước xung đột.
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 7,46 điểm xuống 1.819,01 điểm; trên sàn HOSE, khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt hơn 601 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị trên 16.000 tỷ đồng.
Chỉ số Nikkei 225 của thị trường Tokyo (Nhật Bản) tăng 2,5% lên 68.402,13 điểm, trong khi chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải tăng 0,2% lên 4.083,97 điểm...
Meey Global Corp thông báo đã nộp dự thảo hồ sơ đăng ký theo hình thức bảo mật theo Mẫu F-1 lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC).
Chỉ số Dow Jones tăng 228,91 điểm lên 51.307,79 điểm; chỉ số S&P 500 tăng 9,94 điểm lên 7.609,90 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tăng 7,09 điểm lên 27.093,90 điểm.
Các nhà đầu tư và tổ chức tài chính quốc tế đánh giá cao nỗ lực cải cách của Việt Nam trong việc phát triển thị trường vốn trở thành kênh dẫn vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế.
Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên chiều 2/6, với chỉ số chứng khoán Hàn Quốc lần đầu tiên vượt mốc 8.800 điểm, nhờ động lực từ các cổ phiếu công nghệ.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 1/6, chỉ số Dow Jones tăng 0,09% lên 51.078,88 điểm; S&P 500 tăng 0,26% lên 7.599,96 điểm và Nasdaq Composite tăng 0,42% lên 27.086,81 điểm.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 1/6, VN-Index dừng ở mức 1.844,54 điểm, giảm 18,95 điểm, tương đương 1,02%; VN30-Index giảm 7,35 điểm xuống 1.989,71 điểm.
Các chỉ số chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng lên mức cao kỷ lục trong phiên giao dịch 29/5 nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu công nghệ, trong khi thị trường vẫn theo dõi sát áp lực lạm phát và tín hiệu từ Fed.
Dù đối mặt với áp lực điều chỉnh song thị trường chứng khoán đã xuất hiện những tín hiệu tạo đáy ngắn hạn nhờ trợ lực từ bối cảnh vĩ mô thế giới tích cực.
Được hỗ trợ bởi kỳ vọng vào ngành trí tuệ nhân tạo và bán dẫn, chứng khoán Hàn Quốc tiếp tục tăng mạnh trong phiên 29/5, đưa chỉ số KOSPI lên mức cao kỷ lục ngày thứ hai liên tiếp.
Bộ Tài chính Việt Nam và Cơ quan Tiền tệ Singapore thống nhất đánh giá quan hệ hợp tác tài chính và thị trường vốn đang trở thành một trong những trụ cột then chốt.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 29/5, VN-Index giảm nhẹ 0,18 điểm xuống 1.363,49 điểm; thanh khoản trên sàn HOSE đạt hơn 18.100 tỷ đồng, giảm khoảng 7% so với phiên trước.
Các thị trường chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương đồng loạt đi lên trong phiên 29/5, với Hàn Quốc và Nhật Bản lập mức cao kỷ lục nhờ cổ phiếu công nghệ, trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư tích cực hơn.
Phố Wall ghi nhận đà tăng trong phiên 28/5 nhờ tâm lý lạc quan trước thông tin Mỹ và Iran có thể đạt thỏa thuận gia hạn ngừng bắn, dù các chỉ số lạm phát tiếp tục gây lo ngại cho thị trường.
Tại Bangkok, lãnh đạo cơ quan chứng khoán Việt Nam và Thái Lan trao đổi kinh nghiệm về sản phẩm tài chính mới, tăng cường hợp tác quản lý, thúc đẩy thị trường vốn phát triển minh bạch, bền vững.
Trong phiên giao dịch ngày 28/5, các nhóm tài chính-ngân hàng, bất động sản, công nghiệp và nguyên vật liệu đồng loạt chìm trong sắc đỏ, tạo sức ép lớn lên chỉ số chung.
Chỉ số Dow Jones chốt phiên 27/5 lập kỷ lục, nhờ đà tăng mạnh của cổ phiếu ngành y tế và hàng tiêu dùng, khi các nhà đầu tư thận trọng theo dõi các cuộc đàm phán hòa bình Trung Đông.