[Infographics] Thống kê đặc biệt về sức mạnh của Brazil và Đức

Thống kê cho thấy Brazil đã lĩnh tới 10 thẻ vàng ở World Cup 2014, so với 4 thẻ của Đức. Số lần phạm lỗi của Brazil cũng vượt trội, 96 so với 57.
[Infographics] Thống kê đặc biệt về sức mạnh của Brazil và Đức ảnh 1

Trận bán kết 1 của World Cup giữa Brazil - Đức không chỉ là trận "chung kết sớm" mà còn là cuộc đối đầu kinh điển, giữa hai đội tuyển từng giành tổng cộng 8 chức vô địch thế giới.

Theo thống kê, hai đội từng gặp nhau 21 lần trong lịch sử, trong đó Brazil thắng 12 trận, gồm cả trận chung kết World Cup 2002 (2-0) còn Đức mới thắng 4.

Đức và Brazil còn là đại diện của hai trường phái bóng đá khác biệt, lãng mạn và thực dụng. Nhưng ở World Cup lần này, đội chủ nhà thậm chí còn chơi thô ráp hơn cả đối phương.

Thống kê cho thấy Brazil đã lĩnh tới 10 thẻ vàng so với 4 thẻ của Đức. Số lần phạm lỗi của Brazil cũng vượt trội, 96 so với 57.

Trên hành trình tiến đến vào bán kết, Brazil đã kết thúc vòng bảng ở vị trí dẫn đầu với 2 thắng, 1 hòa.

Đến vòng 1/8, Brazil đã gặp phải thách thức thực sự đến từ Chile và chỉ có sự xuất sắc của Julio Cesar, họ mới giành vé đi tiếp. Ở tứ kết, Brazil đã đánh bại Colombia 2-1.

Trong khi đó, Đức cũng có hành trình khá giống với Brazil. "Xe tăng" kết thúc vòng bảng với thành tích bất bại (2 thắng, 1 hòa).

Đoàn quân của Joachim Loew sau đó đã phải rất vất vả mới có thể vượt qua Algeria 2-1 sau 120 căng thẳng và kịch tính. Đến vòng tứ kết, họ vượt qua Pháp với tỷ số 1-0 sau 90 phút./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục