Intel Việt Nam nhận giải thưởng Ngoại trưởng Mỹ

Intel Việt Nam nhận giải thưởng từ Ngoại trưởng Mỹ

Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã trao Giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc 2012 của Ngoại trưởng Hoa Kỳ (ACE) cho Tập đoàn Intel tại Việt Nam.
Thông tin từ Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28/11, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Rodham Clinton đã trao Giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc 2012 của Ngoại trưởng Hoa Kỳ (ACE) cho Tập đoàn Intel tại Việt Nam. Cùng doạt giải thưởng này còn có Công ty Sorwathé ở Rwanda.

ACE là một giải thưởng hàng năm nhằm ghi nhận các doanh nghiệp Hoa Kỳ thể hiện công dân doanh nghiệp gương mẫu, xúc tiến đổi mới, và thúc đẩy các nguyên tắc dân chủ trên toàn thế giới.

Năm 2012, doanh nghiệp giành chiến thắng trong hạng mục doanh nghiệp đa quốc gia lớn là Tập đoàn Intel tại Việt Nam. Công ty công nghệ này đã được vinh danh vì sự lãnh đạo của mình trong việc bảo vệ môi trường thông qua việc dùng năng lượng mặt trời để phát điện; trong các chương trình giáo dục chuyển đổi tập trung vào việc phát triển giáo chức và giáo trình, bao gồm việc đưa các nhà giáo dục địa phương đến học đại học tại Hoa Kỳ, và cung cấp học bổng cho các trẻ em, thanh niên và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Công ty nhỏ và trung bình giành chiến thắng của năm nay là Công ty Sorwathé tại Kigali, Rwanda. Công ty sản xuất trà này đã được vinh danh cho những nỗ lực để hỗ trợ người lớn biết đọc biết viết, hiệp hội công nhân và quyền thương lượng tập thể; thực hiện lâm nghiệp và quản lý nước bền vững; và sản xuất chè chất lượng cao có trách nhiệm với xã hội và môi trường. Công ty Sorwathé nổi bật nhờ việc đi đầu về trách nhiệm trong việc xóa bỏ lao động trẻ em trong ngành chè của Rwanda.

Từ năm 1999, Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã trao giải ACE cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ trong mọi khu vực trên thế giới đáp ứng các nhu cầu đa dạng của cộng đồng thông qua các hoạt động có tính trách nhiệm doanh nghiệp.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cam kết làm việc với cộng đồng doanh nghiệp để đẩy mạnh những việc làm rất tốt này trên khắp thế giới và thúc đẩy các nỗ lực nhằm cải thiện cuộc sống ở trong nước cũng như ở nước ngoài./.

Hoàng Tuấn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục