Interfax: Nghi phạm Dadaev là kẻ bắn cựu Phó Thủ tướng Nga

Theo dữ liệu sơ bộ, kẻ trực tiếp bắn thủ lĩnh đối lập, cựu Phó Thủ tướng Nga Boris Nemtsov là Zaur Dadaev, cựu phó chỉ huy lữ đoàn Sever của Chechnya.
Interfax: Nghi phạm Dadaev là kẻ bắn cựu Phó Thủ tướng Nga ảnh 1Nghi phạm Zaur Dadaev. (Nguồn: Ria Novosti)

Hãng tin Interfax dẫn nguồn tin trong cơ quan thực thi luật pháp cho biết theo dữ liệu sơ bộ, kẻ trực tiếp bắn thủ lĩnh đối lập, cựu Phó Thủ tướng Nga Boris Nemtsov là Zaur Dadaev, cựu phó chỉ huy lữ đoàn Sever của Chechnya.

Nguồn tin trên tiết lộ: "Giám định dữ liệu, mà các cơ quan thực thi luật pháp thu được, đem lại cơ sở để cho rằng người bắn Nemtsov là Dadaev."

Nguồn tin này lưu ý rằng điều đó có thể khẳng định 100% khi tìm thấy vũ khí của kẻ giết người.

Theo nguồn tin này, hiện Dadaev không hợp tác với nhân viên điều tra.

Nguồn tin trên nói: "Những bằng chứng ít ỏi của y cho thấy hắn chính là kẻ tổ chức tội ác này, các cơ quan bảo vệ luật pháp đã ghi được các tiếp xúc với nước ngoài của những kẻ tình nghi sát hại ông Nemtsov bởi vậy kịch bản về một phi vụ từ nước ngoài cũng được tích cực xem xét."

Ngày 8/3, Dadaev đã thừa nhận tham gia vào vụ sát hại ông Nemtsov.

Trong khi đó, trang mạng Rosbalt dẫn một nguồi tin cho biết tại Chechnya ngày 9/3, các nhân viên điều tra vụ sát hại ông Nemtsov đã bắt thêm hai người nữa. Những kẻ này bị bắt trong một chiến dịch đặc biệt ở quận Shelkovsk.

Nguồn tin cho biết thêm một trong những kẻ bị bắt giữ là anh em họ một nhân vật an ninh cấp cao của Chechnya./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục