Internet là nguồn tư vấn chính của các bà mẹ Anh

Trong bản nghiên cứu mới công bố, cứ 8 trên 10 bà mẹ ở Anh được hỏi cho biết họ đã tham khảo thông tin nuôi dạy con các trang web.

Một nghiên cứu mới đây tại Anh cho thấy Internet là nguồn tham khảo thông tin chính của các bà mẹ để biết cách chăm sóc con cái họ thay vì xin tư vấn hay lời khuyên từ những người đi trước, chẳng hạn như từ chính cha mẹ họ.

Trong bản nghiên cứu mới được công bố, cứ 8 trên tổng số 10 bà mẹ được hỏi cho biết họ đã tham khảo thông tin trên các trang web và diễn đàn dành cho các ông bố bà mẹ khi họ cần đến các lời khuyên trong việc chăm sóc con cái mình.

Nghiên cứu này được tiến hành đối với hơn 3.000 bà mẹ hiện đang chăm sóc con nhỏ. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, thế hệ các bà mẹ trẻ tại Anh hiện nay, rất ít khi tham vấn ý kiến của chính cha mẹ họ, thay vào đó, họ thường sử dụng các trang web hay diễn đàn như Mumsnet và Netmums.

Cũng theo nghiên cứu này, có khoảng 41% các bà nội trợ Anh mua sắm thực phẩm cho gia đình thông qua các "siêu thị trực tuyến" để tiết kiệm thời gian.

Ngoài ra, cũng có một tỷ lệ tương tự sô người sử dụng các dịch vụ ngân hàng trực tuyến, thay vì phải xếp hàng tại các chi nhánh ngân hàng. Trong việc dạy dỗ con cái, 51% các bà mẹ tìm kiếm thông tin liên quan đến bài tập của con mình nhờ vào mạng Internet.

Trong khi đó, 99% những bà mẹ hiện đại này cũng giành thời gian dỗi để lướt web, thậm chí khoảng một nửa trong số 3.300 bà mẹ được hỏi trả lời rằng họ có thể vừa dạy con, vừa tán chuyện với những người cùng độ tuổi thông qua các trang mạng xã hội như Twitter hay Facebook./.

Đại Hải (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục