Internet "phủ sóng" 80% số xã tỉnh Hà Giang

Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin hiện đã được phủ đến 80% số xã của tỉnh cực Bắc Tổ quốc Hà Giang, song lượng người truy cập Internet để lấy thông tin chưa nhiều.
Theo ông Phạm Mã Hùng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Giang, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin hiện đã được phủ đến 80% số xã của tỉnh cực Bắc Tổ quốc này.

Phát biểu tại cuộc Hội thảo Ứng dụng hiệu quả và bảo mật thông tin trong sử dụng Internet do Viễn thông Hà Giang (VNPT Hà Giang) phối hợp cùng Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC) tổ chức ngày 2/7, ông Hùng cho biết: Hiện tại, tổng số thuê bao điện thoại cố định trên địa bàn là 96.193 máy, đạt mật độ 13,6 máy/100 dân (tốc độ tăng trưởng đạt 75,6% so cùng kỳ 2008). Thuê bao di động trả sau đạt 17.016, đạt 2,4 máy/100 dân (đạt 31,7% so cùng kỳ 2008); thuê bao di động trả trước đạt 268.664, đạt mật độ 37,8 máy/100 dân (tăng trưởng 106,7% so cùng kỳ năm 2008).

Tuy nhiên, ông Hùng cũng cho hay, mặc dù phủ sóng rộng khắp, nhưng lượng người truy cập internet để lấy thông tin chưa nhiều. Trên thực tế, số xã vùng sâu, vùng xa, lượng thuê bao chỉ tập trung vào đối tượng là giáo viên và bộ đội biên phòng.

Nguyên nhân do Hà Giang là tỉnh còn nhiều khó khăn, địa hình chia cắt, trình độ dân trí không đồng đều, nguồn ngân sách đầu tư hạn hẹp, nhân lực vừa thiếu vừa yếu…

Để thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ thông tin vào đời sống, trong thời gian qua, VNPT Hà Giang đã phối hợp với Ban chỉ huy Biên phòng tỉnh triển khai các điểm internet công cộng tại các đồn biên phòng cửa khẩu Xín Mần, Nghĩa Thuận, Lũng Cú. Trong thời gian tới, đơn vị này sẽ triển khai tiếp tại các điểm Thanh Thủy, Tùng Vải, Đồng Văn, Xín Cái.

Cũng theo lịch trình trên, đến hết năm 2010, 100% xã biên giới sẽ có internet nhằm đưa dịch vụ này đến vùng sâu, vùng xa, giúp người dân tiếp cận nhanh nhất các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, đảm bảo chủ quyền an ninh biên giới./.
Trung Hiền (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục