Interpol đình chỉ lệnh truy nã cựu Tổng thống Ecuador Rafael Correa

Interpol đã đình chỉ lệnh bắt giữ cựu Tổng thống Ecuador Rafael Correa do nhận thấy yêu cầu cơ quan kiểm sát Ecuador đưa ra trong trường hợp này mang màu sắc chính trị.
Interpol đình chỉ lệnh truy nã cựu Tổng thống Ecuador Rafael Correa ảnh 1Cựu Tổng thống Ecuador Rafael Correa. (Nguồn: Reuters)

Ông Christophe Marchand, luật sư của cựu Tổng thống Ecuador Rafael Correa ngày 19/9 cho biết Tổ chức Cảnh sát hình sự Quốc tế (Interpol) đã đình chỉ lệnh bắt giữ cựu lãnh đạo này, do nhận thấy yêu cầu cơ quan kiểm sát Ecuador đưa ra trong trường hợp này mang màu sắc chính trị.

Đội ngũ biện hộ của cựu Tổng thống Correa đã giao nộp tại trụ sở Interpol ở thủ đô Paris (Pháp) một bộ hồ sơ tài liệu chứng minh ông Correa không liên quan đến vụ bắt cóc bất thành cựu nghị sỹ Ecuador Fernando Balda năm 2012. 

Ông Correa hiện đang sinh sống cùng vợ tại Bỉ sau khi mãn nhiệm. Ông bị cơ quan công tố Ecuador cáo buộc chủ mưu vụ bắt cóc cựu nghị sỹ Balda tại thủ đô Bogota của Colombia năm 2012, mặc dù vụ việc này bị cảnh sát Colombia can thiệp và chặn đứng.

[Tòa án Ecuador ra lệnh bắt giam cựu Tổng thống Rafael Correa]

Khi đó, ông Balda bị tòa án Ecuador kết án vu khống Tổng thống Correa và đã bỏ trốn sang Colombia.

Luật sư Marchand khẳng định hồ sơ giao nộp cho Interpol chứng minh rằng cáo buộc nhằm vào cựu Tổng thống Correa trong trường hợp này là không có cơ sở pháp lý và chỉ nhằm mục đích ngăn cản ông tham gia đời sống chính trị tại Ecuador, trong bối cảnh làn sóng "tư pháp hóa chính trị" đang diễn ra chống lại nhiều nhà lãnh đạo cánh tả uy tín tại Mỹ Latinh.

Bồi thẩm đoàn của Ủy ban Kiểm soát Hồ sơ của Interpol sẽ quyết định trong thời gian tới có hủy vĩnh viễn lệnh truy nã ông Correa hay không./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục