Interpol đưa dữ liệu tác phẩm nghệ thuật lên mạng

Nhằm chống lại nạn buôn bán các tài sản nghệ thuật bị đánh cắp, Interpol đã đưa cơ sở dữ liệu về những tác phẩm này lên Internet.
Những kẻ buôn bán lậu các tác phẩm nghệ thuật giờ sẽ phải đối mặt với một chướng ngại vật nữa khi tổ chức cảnh sát quốc tế Interpol đã đưa cơ sở dữ liệu về những tác phẩm này lên Internet.

Đây là động thái mới nhất trong cuộc chiến nhằm chống lại nạn buôn bán các tài sản nghệ thuật bị đánh cắp. Cơ sở dữ liệu này gồm thông tin của hơn 34.000 tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp trên toàn thế giới và chúng sẽ được cập nhật thường xuyên.

Theo Văn phòng Phối hợp tìm kiếm các tài sản văn hóa bị thất lạc có trụ sở ở Magdeburg (Đức) thì hiện nay, “việc di chuyển những tài sản văn hóa diễn ra trong phạm vi rộng đến mức chúng ta chưa thể khám phá và điều tra hết”. Nhiều tác phẩm nghệ thuật, đồ tạo tác đã được di chuyển tới địa điểm khác nhằm tránh bị hư hại trong thời chiến và giờ đây chúng đang nằm rải rác ở khắp nơi.

Hồi tháng 6 năm nay, 46 nước đã ký vào Tuyên bố Terezin, cam kết tăng cường các nỗ lực để hoàn lại hơn 650.000 tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp của người Do Thái ở châu Âu trong các vụ tàn sát do phát xít Đức tiến hành. Cơ sở dữ liệu của Interpol có thể sẽ góp phần vào việc tìm kiếm những tác phẩm đó cùng nhiều đồ vật bị đánh cắp khác cho bất cứ quốc gia thành viên nào của tổ chức này. Cơ sở dữ liệu nói trên gồm cả các mô tả và ảnh của những đồ vật bị đánh cắp.

“Đây là một phương tiện quan trọng và có hiệu quả nhằm ngăn chặn việc buôn bán trái phép các tài sản văn hóa”, ông Karl Hein Kind, người đang cộng tác với Ban các tác phẩm nghệ thuật của Interpol có trụ sở ở Lyon (Pháp), nhận định. Tất cả các nước thành viên của Interpol đều sẽ đóng góp thông tin mà họ có được.

Tổ chức này hy vọng việc công chúng, các tổ chức văn hóa, hãng đấu giá, phòng trưng bày nghệ thuật dễ dàng tiếp cận cơ sở dữ liệu của họ sẽ gây khó khăn hơn cho những kẻ buôn bán trái phép các tác phẩm đã bị “đánh dấu” là đồ ăn cắp.

Victorine Stille hiện làm việc cho Art Loss Rigister (ALR) - một công ty có cơ sở dữ liệu online về các tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp. Những khách hàng muốn tìm hiểu rõ sự minh bạch của tác phẩm mà mình định mua sẽ phải trả phí khi truy cập vào cơ sở dữ liệu của ALR.

Tuy nhiên, Stille tỏ ra rất ủng hộ việc làm của Interpol: “ALR luôn hợp tác chặt chẽ với Interpol và các cơ quan cảnh sát khác nhằm giải quyết những vụ buôn bán trái phép các tác phẩm nghệ thuật... Interpol đang góp phần tạo nên nhận thức trong công chúng về vấn đề này. Thật tuyệt vời khi họ đã lập nên một cơ sở dữ liệu tiện lợi cho tất cả mọi người. Giờ đây không ai có thể cất giấu một tác phẩm nào đó và nói rằng mình không hề biết gì về nguồn gốc của nó”./.
(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục