Interpol phát lệnh truy nã 42 thủ lĩnh tổ chức Anh em Hồi giáo

Interpol đã phát lệnh truy nã 42 nhân vật có liên quan đến tổ chức Anh em Hồi giáo (MB), trong đó có người đứng đầu Liên minh Học giả Hồi giáo Quốc tế Yusuf Al-Qaradawi.
Interpol phát lệnh truy nã 42 thủ lĩnh tổ chức Anh em Hồi giáo ảnh 1Các bị cáo thuộc tổ chức Anh em Hồi giáo tại phiên tòa ở thủ đô Cairo. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) đã phát lệnh truy nã 42 nhân vật có liên quan đến tổ chức Anh em Hồi giáo (MB), trong đó có người đứng đầu Liên minh Học giả Hồi giáo Quốc tế Yusuf Al-Qaradawi.

Một quan chức an ninh cấp cao Ai Cập cho biết giới chức nước này cáo buộc 42 nhân vật nói trên là những đối tượng tội phạm và khủng bố đào tẩu đang kích động bạo lực và đã đề nghị Interpol phát lệnh truy nã các đối tượng này. Theo đó, Interpol đã phát lệnh "truy nã đỏ" đối với hai giáo sỹ Yusuf Al-Qaradawi - người được cho là "cha đỡ đầu tinh thần" của MB và Wagdy Ghoneim cùng 40 "thành viên cấp cao" khác của MB.

Thông tin đăng tải trên website chính thức của Interpol cho biết giáo sỹ Qaradawi, 88 tuổi, bị truy nã với hàng loạt cáo buộc gồm "tán thành, kích động và trợ giúp giết người có chủ ý, giúp các tù nhân vượt ngục, phóng hỏa, phá hoại và trộm cắp."

Trong khi đó, nhà truyền giáo Qatar gốc Ai Cập Wagdy Ghoneim, người từng bị Mỹ trục xuất năm 2005 và bị từ chối nhập cảnh vào một số quốc gia châu Âu, bị truy nã với cáo buộc "tham gia các vụ bạo lực, giết người, bắt cóc, tra tấn và sở hữu súng không có giấy phép."

Cùng ngày, chính quyền Ai Cập đã bắt giữ Ahmed Abdel-Hamid Tharwat, con rể của Phó thủ lĩnh tối cao MB Khairat El-Shater, khi nhân vật này vừa từ Qatar về đến sân bay quốc tế Cairo. Abdel-Hamid ngay lập tức được đưa đến trụ sở cơ quan công tố và bị bắt giam với nhiều cáo buộc, trong đó có cáo buộc tham gia tổ chức khủng bố, vi phạm các quyền tự do, gây tổn hại cho đoàn kết dân tộc và sử dụng khủng bố làm phương tiện để đạt được mục đích.

Trước đó, một người con rể khác đang lẩn trốn của ông El-Shater là Ayman Abdel-Ghani cũng bị chính quyền Ai Cập cáo buộc thành lập một nhóm vũ trang mang tên "Lữ đoàn Helwan" - lực lượng từng cho phát tán một đoạn video trên các mạng xã hội trong đó tuyên bố sẽ tấn công nhằm vào tất cả các cơ quan cảnh sát ở phía Nam Cairo.

Về phần mình, Phó thủ lĩnh tối cao MB Khairat El-Shater hiện đang bị giam giữ và đối mặt với nhiều cáo buộc. Con trai của ông này là Saad El-Shater cũng bị bắt và bị cơ quan công tố an ninh quốc gia buộc tội tuyên truyền sai sự thật về tình hình nội bộ của đất nước, phá rối trật tự và an ninh quốc gia.

MB là phong trào xuất thân của Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi và bị Chính phủ Ai Cập liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố cuối tháng 12/2013.

Giới chức tư pháp cấp cao Ai Cập cho biết Tổng công tố Hisham Barakat đã đề nghị các cơ quan an ninh Ai Cập tiến hành điều tra hoạt động của các kênh truyền hình vệ tinh và các trang web có liên hệ với MB. Qua điều tra đã phát hiện các âm mưu "gây bất ổn" tại Ai Cập, trong đó có việc phát sóng các cuộc đàm thoại bịa đặt vu khống các quan chức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục