IOC tin tưởng Nga bảo đảm an ninh cho Olympic Sochi

Chủ tịch IOC bày tỏ tin tưởng bất chấp các vụ đánh bom đẫm máu, Nga vẫn đủ khả năng bảo đảm tốt an ninh cho Olympic Sochi-2014.
IOC tin tưởng Nga bảo đảm an ninh cho Olympic Sochi ảnh 1Chủ tịch IOC Thomas Bach. (Nguồn: EPA)

Các vụ đánh bom khủng bố hèn hạ nhằm vào người dân vô tội tại thành phố Volgograd , miền Nam nước Nga, không thể làm suy giảm niềm tin rằng nước Nga có đủ khả năng đảm bảo an ninh cho Đại hội Thể thao thế giới mùa Đông Sochi 2014 (Olympic) diễn ra từ ngày 7/2 đến 23/2/2014.

Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Thomas Bach đã khẳng định như vậy trong bức thư gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 30/12 để chia buồn với nhân dân Nga sau khi xảy ra 2 vụ đánh bom khủng bố tại Volgograd làm ít nhất 32 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Chủ tịch IOC nhấn mạnh tất cả những người tham gia phong trào Olympic đều lên án mạnh mẽ hành động đê hèn này, đồng thời bày tỏ tin tưởng bất chấp các vụ đánh bom khủng bố đẫm máu, Nga vẫn đủ khả năng bảo đảm tốt an ninh cho Olympic Sochi-2014.

Ông nhấn mạnh mục đích của Olympic là tập hợp những người có số phận, niềm tin khác nhau để cùng vượt qua những bất đồng bằng con đường hòa bình, và đây cũng là thông điệp của Olympic Sochi-2014.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Mỹ kêu gọi hợp tác an ninh chặt chẽ hơn với Nga trước thềm Olympic mùa Đông sau 2 vụ đánh bom đẫm máu tại Volgograd.

Trong một thông cáo, nữ phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Caitlin Hayden nêu rõ Chính phủ Mỹ sẵn sàng hỗ trợ đầy đủ Chính phủ Nga trong các công tác chuẩn bị an ninh cho Olympic mùa Đông tại Sochi.

Washington hoan nghênh cơ hội hợp tác chặt chẽ hơn với Moskva vì sự an toàn của các vận động viên, khán giả và những người khác tham gia sự kiện thể thao quốc tế này.

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Olympic Nga Alexander Zhukov cho biết bất chấp các vụ đánh bom đẫm máu ở Volgograd, với 10.000 nhân viên an ninh đã được triển khai, Nga không cần áp dụng thêm các biện pháp an ninh bổ sung để bảo vệ sự kiện thể thao tầm cỡ quốc tế này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục