Italy: iPhone thế hệ 8 thành nạn nhân của phong trào cực hữu

iPhone thế hệ 8 trở thành nạn nhân của phong trào cực hữu ở Italy

Cửa hàng phân phối sản phẩm của nhãn hiệu Trái táo khuyết và những khách hàng đang đứng xếp hàng để mua iPhone 6 và iPhone 6 Plus, tại một khu vực ngoại ô Rome đã phải hứng chịu cà chua và bột mì.
iPhone thế hệ 8 trở thành nạn nhân của phong trào cực hữu ở Italy ảnh 1Ảnh minh họa. (gadgets.ndtv.com)

Cửa hàng phân phối sản phẩm của nhãn hiệu Trái táo khuyết và những khách hàng hâm mộ, đang đứng xếp hàng để mua sản phẩm mới ra mắt là iPhone 6 và iPhone 6 Plus, tại một khu vực ngoại ô Rome ngày hôm nay đã bất ngờ phải hứng chịu cơn mưa cà chua và bột mì.

Đây là hành động quá khích của một nhóm sinh viên theo xu hướng cấp tiến cực hữu, có tên gọi là "Blocco Studentesco" (Liên kết sinh viên), muốn phản đối lại các xu hướng toàn cầu hóa, các công ty đa quốc gia.

Fabio Di Martino, thủ lĩnh của nhóm sinh viên quá khích cho biết, những hành động này nhằm để "cảnh tỉnh giới trẻ" khỏi những xu hướng do các tập đoàn đa quốc gia áp đặt.

Đông đảo những người hâm mộ sản phẩm iPhone đã bắt đầu xếp hàng từ tối ngày 25/9 để chờ mua iPhone 6.

Những chiếc iPhone thế hệ thứ 8 được bán tại Italy từ ngày 26/9./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục