IPU: Số nữ nghị sỹ trên thế giới tăng gấp đôi trong 20 năm qua

Liên minh nghị viện thế giới (IPU) cho biết tỷ lệ phụ nữ tham gia quốc hội trên toàn cầu đã tăng gần gấp đôi trong 20 năm qua, từ 11,3% năm 1995 lên 22,1% trong năm 2015.
IPU: Số nữ nghị sỹ trên thế giới tăng gấp đôi trong 20 năm qua ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: governing.com)

Theo phóng viên TTXVN tại Anh, trong một thông điệp chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Liên minh nghị viện thế giới (IPU) cho biết tỷ lệ phụ nữ tham gia quốc hội trên toàn cầu đã tăng gần gấp đôi trong 20 năm qua, từ 11,3% năm 1995 lên 22,1% trong năm 2015.

Khu vực châu Mỹ đạt thành tích lớn nhất về thúc đẩy bình đẳng giới trong chính trị với tỷ lệ nữ nghị sỹ tăng từ 12,7% năm 1995 lên 26,4% trong năm 2015.

Trong khi đó, các nước châu Phi cũng đạt tiến bộ quan trọng về tăng quyền cho phụ nữ khi có tới 4 nước cận khu vực Sahara là Rwanda, Seychelles, Senegal và Nam Phi lọt vào top 10 quốc gia có nhiều nữ nghị sỹ nhất trong năm 2015.

Tại Rwanda, nữ nghị sỹ hiện chiếm tới 63,8% tại Quốc hội. Trong khi đó, có 13 nước trên thế giới có tỷ lệ phụ nữ tham gia nghị viện đạt 40% trở lên.

Ba quốc gia Phần Lan, Seychelles và Thụy Điển đứng trong tốp 10 nước có nhiều nữ nghị sỹ nhất trong cả hai năm 1995 và 2015.

Tuy vậy, Tổng Thư ký IPU Martin Chungong cho biết tiến độ tăng số nữ nghị sỹ đã chậm lại trong những năm gần đây.

Ông Chungong cho rằng hạn ngạch bầu cử, trong đó yêu cầu mỗi nước phải bổ nhiệm một số lượng nhất định phụ nữ tham gia quốc hội, sắp lỗi thời và cần có những chiến lược mới trong công tác bình đẳng giới để tăng quyền hơn nữa cho phụ nữ.

IPU là tổ chức ra đời cách đây 126 năm với mục tiêu điều phối đối thoại giữa các nghị sỹ trên toàn thế giới để thúc đẩy các mục tiêu vì quyền con người và dân chủ.

Đại hội đồng IPU lần thứ 132 sẽ diễn ra tại thủ đô Hà Nội của Việt Nam trong các ngày từ 28/3 đến 1/4 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục