Iran ấn định thời điểm tổ chức bầu cử quốc hội vòng hai

Thư ký Hội đồng Giám hộ Iran (cơ quan lập pháp cao nhất của nước này), ông Ali Pourali Motlaq, khẳng định hội đồng đã nhất trí tổ chức vòng hai cuộc bầu cử quốc hội vào ngày 29/4.
Iran ấn định thời điểm tổ chức bầu cử quốc hội vòng hai ảnh 1Quốc hội Iran. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Giới chức Iran thông báo nước này sẽ tổ chức vòng hai của cuộc bầu cử quốc hội vào ngày 29/4 tới.

Phát biểu với hãng thông tấn Iran IRNA ngày 14/3, Thư ký Hội đồng Giám hộ Iran (cơ quan lập pháp cao nhất của nước này), ông Ali Pourali Motlaq, khẳng định hội đồng đã nhất trí tổ chức vòng hai cuộc bầu cử quốc hội vào ngày 29/4.

Trong vòng này, 138 ứng cử viên sẽ đua tranh 69 ghế còn lại của quốc hội. Trước đó 221/290 ghế quốc hội đã được bầu trong vòng một diễn ra vào ngày 26/2 vừa qua.

Theo quy định bầu cử của Iran, một nghị sỹ phải giành được ít nhất 25% phiếu bầu.

Theo hãng tin Pháp AFP, trong 221 ghế quốc hội được bầu tại vòng một hôm 26/2, phe bảo thủ giành được 103 ghế, liên minh List of Hope (Danh sách Hy vọng) gồm các ứng cử viên ôn hòa và ủng hộ cải cách giành 95 ghế, và số ghế còn lại thuộc về các ứng viên độc lập và thiểu số.

Trong khi đó, truyền thông Iran cũng đưa ra những dự đoán khác nhau về số ghế đã được phân chia trong Quốc hội.

Hãng tin Mehr dự đoán phe bảo thủ giành 93 ghế, liên minh Danh sách Hy vọng giành 85 ghế và các ứng cử viên độc lập giành được 33 ghế.

Theo hãng tin Tasnim, con số này lần lượt là 93, 94 và 34, trong khi ISNA cho rằng phe bảo thủ chỉ giành 76 ghế, phe ôn hòa và cải cách giành 80 ghế còn các ứng cử viên độc lập giành tới 60 ghế.

Ngày 26/2 vừa qua, cử tri Iran đã đi bỏ phiếu để bầu ra Quốc hội khóa 10 gồm 290 ghế và Hội đồng Chuyên gia khóa 5 - hội đồng giáo sỹ gồm 88 thành viên có chức năng bầu chọn và bãi nhiệm Đại Giáo chủ cũng như giám sát hoạt động của lãnh tụ tinh thần của Iran, vị trí quyền lực tối cao của nước này.

Trong số 290 ghế quốc hội, có 30 ghế của thủ đô Tehran và số còn lại thuộc về 94 khu vực bầu cử ngoài thủ đô.

Đáng chú ý, phe cải cách đồng minh của Tổng thống Hassan Rouhani đã giành toàn bộ 30 ghế của thủ đô Tehran tại Quốc hội.

Trong số 55 triệu cử tri đủ điều kiện, tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt khoảng 50% tại thủ đô Tehran và 62% trên cả nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục