Iran, Ấn Độ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh

Thư ký Hội đồng an ninh quốc gia tối cao của Iran Ali Shamkhani và Cố vấn an ninh quốc gia của Ấn Độ Ajit Doval kêu gọi hai nước thúc đẩy hợp tác an ninh.
Iran, Ấn Độ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh ảnh 1Tổng thống Iran Hassan Rouhani. (Nguồn: AP)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 10/2, Thư ký Hội đồng an ninh quốc gia tối cao của Iran (SNSC) Ali Shamkhani và Cố vấn an ninh quốc gia của Ấn Độ Ajit Doval đã kêu gọi hai nước thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác an ninh nhằm duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực.

Tại một cuộc họp báo chung tổ chức tại Tehran, ông Shamkhani cho biết Iran và Ấn Độ tuy không có chung đường biên giới nhưng lãnh đạo hai nước luôn xác định mong muốn mở rộng hợp tác nhằm duy trì lợi ích quốc gia và sự ổn định trong toàn bộ khu vực.

Ông Shamkhani cũng bày tỏ quan ngại về tình trạng gia tăng bạo lực trong khu vực và cho biết Tehran sẵn sàng hợp tác với tất cả các đối tác trong khu vực nhằm ngăn chặn các nguồn hỗ trợ tài chính và quân sự cho những kẻ khủng bố Takfiri thuộc tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ở Syria và Iraq.

Trong khi đó, cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ Ajit Doval đánh giá cao vai trò tích cực của Iran trong cuộc chiến chống khủng bố và trong việc duy trì sự ổn định và an ninh cho khu vực Tây Á, đồng thời kêu gọi mở rộng hơn nữa hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là an ninh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục