Iran bác bỏ báo cáo nhân quyền của Liên hợp quốc

Chính phủ Iran gọi bản báo cáo của điều tra viên đặc biệt của Liên hợp quốc về nhân quyền ở Iran là "vô căn cứ, mang tính định kiến."
Kênh truyền hình Press TV của Iran ngày 3/3 đưa tin Chính phủ Iran đã bác bỏ báo cáo mới đây của điều tra viên đặc biệt của Liên hợp quốc về nhân quyền ở Iran Ahmed Shaheed mang nội dung tỏ ra quan ngại về tình hình nhân quyền hiện nay ở nước này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ramin Mehmanparast ngày 2/3 đã gọi bản báo cáo của ông Shaheed là "vô căn cứ, mang tính định kiến và là một sự lặp lại những cáo buộc của phương Tây chống Tehran."

Ông Mehmanparast nhấn mạnh ông Shaheed đã làm báo cáo dựa trên sự thu thập thông tin của các nhóm khủng bố và phương tiện thông tin chống Iran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục