Iran bác bỏ khả năng rút cố vấn quân sự khỏi chiến trường Syria

Quan chức quân sự cấp cao của Iran, Chuẩn tướng Massoud Jazayeri, đã bác bỏ khả năng rút các cố vấn quân sự Iran khỏi Syria và khẳng định Iran và Syria có mối quan hệ sâu sắc.
Iran bác bỏ khả năng rút cố vấn quân sự khỏi chiến trường Syria ảnh 1Binh sỹ Iran. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 3/6, hãng thông tấn Tasnim cho biết một quan chức quân sự cấp cao của Iran đã bác bỏ khả năng rút các cố vấn quân sự Iran khỏi Syria.

Chuẩn tướng Massoud Jazayeri nói: "Iran và Syria có mối quan hệ sâu sắc và sẽ không bị ảnh hưởng bởi các biện pháp tuyên truyền của bất kỳ ai."

Ông Jazayeri nhấn mạnh rằng không giống như các lực lượng của Mỹ, những người Iran tới Syria theo yêu cầu của chính quyền Damascus.

Chuẩn tướng Jazayeri cho rằng: "Nỗi sợ hãi lớn nhất của Israel là sự hiện diện của các chiến binh Hồi giáo ở gần họ."

Theo ông, cả Mỹ và Israel đang nỗ lực nhằm thay đổi tình hình hiện nay.

Cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel có thể phát động nhiều cuộc tấn công chống lại Iran để ngăn chặn việc thiết lập hiện diện của quân đội nước này tại Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục