Iran bác tin cung cấp tên lửa cho phiến quân Houthi tại Yemen

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 27/3 đã bác bỏ các cáo buộc cho rằng Tehran cung cấp cho phiến quân Hồi giáo Houthi tại Yemen tên lửa đạn đạo.
Iran bác tin cung cấp tên lửa cho phiến quân Houthi tại Yemen ảnh 1Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran gác tại thủ đô Tehran hồi tháng 6/2017. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters và AFP đưa tin, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 27/3 đã bác bỏ các cáo buộc cho rằng Tehran cung cấp cho phiến quân Hồi giáo Houthi tại Yemen tên lửa đạn đạo.

Thông tin này được đưa một ngày sau khi một tên lửa của Houthi đánh trúng thủ đô Riyadh của Saudi Arabia.

[Tổng thống Iran quan ngại về khủng hoảng nhân đạo tại Yemen]

Hãng tin Tasnim của Iran dẫn lời đại diện chính trị của IRGC, Chuẩn tướng Yadollah Javani cho biết: "Mọi người đều biết rằng tất cả mọi con đường vận chuyển vũ khí tới Yemen đều đã bị chặn.

Yemen đã đạt tới khả năng sản xuất vũ khí phòng thủ của riêng họ bao gồm cả tên lửa; một thành tựu mà Saudi Arabia không nhận thấy được."

Hôm 26/3, liên quân Arab do Saudi Arabia đứng đầu đã đe dọa trả đũa Iran, cáo buộc Tehran đứng sau một loạt cuộc tấn công bằng tên lửa do phiến quân Houthi ở Yemen tiến hành nhằm vào Saudi Arabia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục