Iran bác tin Phó Tổng thống muốn Tổng thống Rouhani từ chức

Người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Iran, ông Ali Rabiei đã phủ nhận các thông tin về việc Phó Tổng thống thứ nhất, ông Es’haq Jahangiri đã đề nghị Tổng thống Hassan Rouhani từ chức.
Iran bác tin Phó Tổng thống muốn Tổng thống Rouhani từ chức ảnh 1Tổng thống Iran Hassan Rouhani (trái) và Phó Tổng thống thứ nhất Es'hagh Jahangiri. (Nguồn: en.radiofarda.com)

Ngày 16/12, người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Iran, ông Ali Rabiei đã phủ nhận các thông tin về việc Phó Tổng thống thứ nhất, ông Es’haq Jahangiri đã đề nghị Tổng thống Hassan Rouhani từ chức.

Một số trang mạng thân thiết với các nhà lãnh đạo theo đường lối cứng rắn của Iran, ông Rouhani, cho biết trong những ngày gần đây, Phó Tổng thống Jahangiri đã đề nghị Tổng thống Rouhani từ chức. Tuy nhiên, ông Rabiei đã phủ nhận cáo buộc này.

Trong một cuộc phỏng vấn với tuần báo Seda, ông Abbas Abdi, một chính trị gia kiêm nhà báo cho rằng "không chính quyền hay chính phủ nào có thể hoặc tiếp tục công việc của mình với mức độ căng thẳng này (liên quan đến việc đối đầu giữa các phe phái khác nhau trong chính phủ)," đồng thời kêu gọi Tổng thống Rouhani từ chức.

Ông Rabiei cho rằng một nhóm khác đã nêu ra vấn đề từ chức của Tổng thống Rouhani. Đó là những đối thủ chính trị truyền thống của ông Rouhani và muốn thay thế ông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục