Iran bác tin sẵn sàng thương lượng với phương Tây

Đại diện của Tehran tại IAEA bác tin Iran sẵn sàng đàm phán "vô điều kiện" với phương Tây về chương trình hạt nhân của nước này.
Truyền hình nhà nước Iran ngày 18/8 đưa tin ông Ali Asghar Soltanieh, đại diện của Tehran tại Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), đã bác tin rằng ông tuyên bố Iran sẵn sàng đàm phán "vô điều kiện" với phương Tây về chương trình hạt nhân của nước này.

Ông Soltanieh, được dẫn lời, khẳng định: "Không hề có phát biểu hay trả lời phỏng vấn nào với các kênh truyền hình về các cuộc thương lượng hạt nhân hay các điều kiện liên quan".

Thay vào đó, ông Soltanieh cho biết ông chỉ đề cập tới một bức thư gửi IEAE, trong đó kêu gọi cơ quan này thông qua sáng kiến cấm ngăn chặn các vụ tấn công vũ trang nhằm vào các cơ sở hạt nhân trên thế giới vì đây là một vấn đề quốc tế.

Trước đó, cũng chính kênh truyền hình này đã dẫn lời ông Soltanieh tuyên bố: "Thương lượng không kèm điều kiện tiên quyết là lập trường chủ đạo của  Iran trong các vấn đề hạt nhân."

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đặt thời hạn chót là tháng 9 tới để Tehran phải chấp nhận đề xuất thương lượng của nhóm P5+1 (gồm 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức).

Theo đó, Iran sẽ nhận được các lợi ích thương mại nếu từ bỏ chương trình làm giàu urani, hoặc phải đối mặt với sự trừng phạt nghiêm khắc hơn nếu không chấp nhận điều này. Tuy nhiên, chính quyền Iran đã bác bỏ thời hạn này./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục