Iran báo thời điểm đàm phán với P5+1

Iran thông báo thời điểm tiến hành đàm phán với P5+1

Cuộc đàm phán kỹ thuật giữa Iran và P5+1 sẽ diễn ra bên lề một cuộc họp Ban giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tại Vienna từ ngày 3-7/3.

Ngày 23/2, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi thông báo nước này và nhóm P5+1 (Anh, Pháp, Nga, Mỹ, Trung Quốc và Đức) sẽ tổ chức các cuộc đàm phán mang tính kỹ thuật vào tuần tới tại thủ đô Vienna của Áo để thảo luận về một thỏa thuận hạt nhân toàn diện.

Hãng IRNA dẫn lời ông Araqchi nói rằng các vấn đề như làm giàu urani, dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt và hợp tác quốc tế về năng lượng hạt nhân hòa bình sẽ được đưa vào chương trình nghị sự lần này.

Mặc dù không nói rõ thời gian chi tiết, song Thứ trưởng Arachi cho biết cuộc đàm phán kỹ thuật sẽ diễn ra bên lề một cuộc họp Ban giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tại Vienna từ ngày 3-7/3.

Tuần trước, Iran và nhóm P5+1 đã nhất trí về khung thời gian và khuôn khổ cho các cuộc đàm phán về một thỏa thuận sẽ giảm bớt quan ngại của phương Tây về chương trình hạt nhân của Tehran để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu trước nội các nước này ngày 23/2 đã một lần nữa bày tỏ lo ngại trước việc Iran ''sắp trở thành một quốc gia hạt nhân.''

Trước đó, ông Netanyahu từng tuyên bố rằng thỏa thuận hạt nhân sơ bộ đạt được giữa Iran và P5+1 hồi tháng 11/2013 là một ''sai lầm lịch sử.''

Trong một diễn biến khác, Bộ Dầu khí Iran hôm 23/2 đã công bố một bản dự thảo về các hợp đồng dầu mỏ và khí đốt mới nhằm thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời lên kế hoạch tổ chức một buổi họp báo tại London (Anh) trong tháng Bảy tới để công bố các gói hợp đồng trên.

Ông Mehdi Hosseini, đứng đầu Ủy ban tái xét duyệt các hợp đồng dầu khí nước này, cho biết bản dự thảo mới có tên ''Hợp đồng dầu mỏ Iran'' (IPC) sẽ bao gồm nhiều hạng mục như khai thác, phát triển và sản xuất dầu khí.

Cũng theo dự thảo, công ty dầu mỏ quốc gia Iran (NIOC) sẽ thành lập các liên doanh sản xuất dầu mỏ và khí đốt với các đối tác quốc tế trên cơ sở chia sẻ lợi nhuận, song sẽ không chuyển giao quyền sở hữu các khu mỏ.

Theo ông Hosseini, Iran hiện cần khoảng 150 tỷ USD để đầu tư vào ngành công nghiệp sản xuất dầu mỏ trong vòng năm năm tới, đồng nghĩa với việc nguồn vốn đầu tư từ bên ngoài trong các hợp đồng dầu khí cũng tăng lên.

Vài năm gần đây, nhiều công ty dầu khí nước ngoài đã rút khỏi Iran sau khi Mỹ và phương Tây áp đặt các lệnh cấm vận, nguyên nhân chính khiến sản lượng dầu mỏ của Iran sụt giảm đáng kể.

Tuy nhiên, thỏa thuận hạt nhân sơ bộ đạt được hồi tháng 11 năm ngoái với nhóm P5+1 đem đến cho Iran nhiều hy vọng trong việc thu hút các nguồn đầu tư tài chính.

Tại Diễn đàn kinh tế thế giới diễn ra ở Davos (Thụy Sỹ) mới đây, Iran đã kêu gọi các tập đoàn dầu khí hàng đầu thế giới đầu tư vào lĩnh vực nhiều tiềm năng này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục