Iran bắt 11 nhà báo nghi "có quan hệ với nước ngoài"

Theo AP, nhà chức trách Iran vừa bắt giữ 11 nhà báo bị nghi hợp tác với các tổ chức truyền thông tiếng Ba Tư ở nước ngoài.
Theo AP, nhà chức trách Iran vừa bắt giữ 11 nhà báo bị nghi hợp tác với các tổ chức truyền thông tiếng Ba Tư ở nước ngoài.

Vụ việc này là bước leo thang mới trong chiến dịch trấn áp báo chí, cho thấy Iran không "nhân nhượng" những trường hợp "bắt tay" với truyền thông chống đối hoặc các báo đài "không mấy thân thiện."

Các tổng biên tập của số nhà báo bị bắt nêu trên ngày 28/1 cho biết, 11 người này bị bắt giam tối 27/1 vì có "liên hệ với nước ngoài." Họ đến từ 6 tổ chức truyền thông mới thành lập, trong đó có 4 nhật báo, một tuần báo và hãng thông tấn bán chính thức ILNA.

Iran thường xuyên chỉ trích Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) và kênh tiếng Ba Tư của Đài BBC, miêu tả các hãng truyền thông này là "cánh tay" của tình báo Mỹ và Anh, đồng thời cảnh báo sẽ trừng trị thẳng tay những nhà báo và nhà hoạt động bị phát hiện có quan hệ với các hãng truyền thông này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục