Iran bắt ba du khách Mỹ "xâm nhập lãnh thổ"

Kênh truyền hình CNN đưa tin, Iran bắt giữ ba khách du lịch Mỹ sau khi họ thâm nhập lãnh thổ Iran từ một điểm du lịch của Iraq.
Kênh truyền hình CNN của Mỹ đưa tin ngày 31/7, Iran bắt giữ ba khách du lịch Mỹ sau khi họ thâm nhập lãnh thổ Iran từ một điểm du lịch thuộc khu tự trị người Cuốc của Iraq.

Ba du khách đến thăm địa điểm du lịch nổi tiếng Ahmed Awa, giáp Iran. Tuy nhiên, có lẽ do hai khu vực này không có sự phân giới rõ ràng nên ba du khách đã bị các binh sĩ Iran bắt giữ.

Cảnh sát ở Ahmed Awa cho biết, họ đã gặp ba du khách và cảnh báo các du khách về khả năng họ đã tiến sát đường biên giới giáp Iran.

Trước đó, một quan chức lực lượng biên phòng Iraq cho biết, ba người phương Tây bị lực lượng an ninh Iran bắt ngày 31/7 sau khi thâm nhập lãnh thổ Iran từ địa điểm du lịch Ahmed Awa.

Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Baghdad (Iraq) đã nhận được thông tin này và đang tiến hành điều tra. Quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định vụ việc không liên quan tới quân nhân Mỹ.

Vụ việc trên xảy ra trong bối cảnh quan hệ giữa Iran và Mỹ tiếp tục căng thẳng liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran.

Mỹ và các nước đồng minh cáo buộc Iran đang theo đuổi chương trình sản xuất vũ khí hạt nhân nhưng Iran bác bỏ và khẳng định chỉ sử dụng công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục