Iran bắt đầu cuộc tập trận mới ở Vịnh Persian

Cuộc tập trận mới của Iran mang tên "Velayat 89," sẽ kéo dài tám ngày trên phạm vi rộng 250.000km2 tại Eo biển Hormuz và biển Oman.
Quân đội Iran ngày 5/5 đã bắt đầu cuộc tập trận thứ hai tại vùng biển chiến lược thuộc Vịnh Persian trong vòng chưa đầy một tháng qua.

Đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin cuộc tập trận mới mang tên "Velayat 89," sẽ kéo dài tám ngày trên một phạm vi rộng khoảng 250.000km2 tại Eo biển Hormuz và biển Oman.

Các cuộc tập trận phản ánh việc Iran muốn phô trương sức mạnh quân sự trong bối cảnh quan hệ giữa nước này và phương Tây ngày càng căng thẳng liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran, thậm chí Mỹ và Israel đang tính tới việc tấn công quân sự nhằm vào các cơ sở hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Cuối tháng Tư vừa qua, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cũng đã tiến hành cuộc tập trận năm ngày trên Vịnh Persian và Eo biển Hormuz, tuyến hàng hải là nơi trung chuyển khoảng 40% nguồn cung cấp dầu và khí đốt của thế giới.

Trước đó, giới chức Iran đã đe dọa sẽ đóng cửa eo biển này, đồng thời tấn công các văn phòng của Mỹ tại đây, trong trường hợp Tehran bị tấn công quân sự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục