Iran bắt đầu đàm phán về thỏa thuận làm giàu urani

Iran bắt đầu cuộc đàm phán mới với Pháp, Nga và Mỹ về một thỏa thuận cung cấp nhiên liệu hạt nhân cho lò phản ứng nghiên cứu ở Tehran.
Ngày 19/10, tại trụ sở Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ở Vienna, Áo, Iran bắt đầu cuộc đàm phán mới với Pháp, Nga và Mỹ về một thỏa thuận cung cấp nhiên liệu hạt nhân cho lò phản ứng nghiên cứu ở Tehran.

Tổng Giám đốc IAEA Mohamed ElBaradei đã khai mạc cuộc đàm phán với sự tham gia của các phái đoàn Nga, Pháp, Mỹ và Iran, cùng các chuyên gia IAEA để thảo luận về một đề xuất.

Theo đó, Nga và Pháp sẽ làm giàu nhiên liệu cho lò phản ứng của Iran. Đổi lại, Iran sẽ phải từ bỏ hầu hết các kho dự trữ urani của mình vốn bị nhiều nước phương Tây xem là để phát triển một quả bom hạt nhân.

Cuộc đàm phán này được xem là thiết yếu để giải quyết bế tắc kéo dài xung quanh vấn đề hạt nhân của Iran.

Giới ngoại giao cho rằng việc đưa urani của Iran ra nước ngoài làm giàu ở cấp độ cao hơn là kế hoạch "thuận cả đôi đường", theo đó Iran sẽ có được nhiên liệu cần thiết, trong khi phương Tây bớt lo ngại Iran làm giàu urani để chế tạo bom.

Trước khi bước vào bàn đàm phán ở Vienna, Iran đã tuyên bố sẽ tiến hành làm giàu urani cấp độ tới 20% nếu cuộc đàm phán này thất bại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục