Iran bắt giữ 7 nghi can liên quan đến các vụ tấn công tại Tehran

Chính quyền Iran vừa bắt giữ 7 nghi can hỗ trợ phiến quân dính líu đến các vụ tấn công tại thủ đô Tehran hồi tuần trước khiến 17 người thiệt mạng.
Iran bắt giữ 7 nghi can liên quan đến các vụ tấn công tại Tehran ảnh 1Hiện trường vụ đánh bom ở Tehran. (Nguồn: tehrantimes.com)

Reuters đưa tin, quan chức tư pháp địa phương Ahmad Fazelian ngày 10/6 cho biết chính quyền Iran vừa bắt giữ 7 nghi can hỗ trợ các phiến quân dính líu đến các vụ tấn công tại thủ đô Tehran hồi tuần trước, mà nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thừa nhận thực hiện khiến 17 người thiệt mạng.

Hãng tin trực tuyến Mizan dẫn lời ông Ahmad Fazelian nói rằng, 7 đối tượng này, bị nghi ngờ "hỗ trợ cho nhóm khủng bố trên," bị bắt giữ tại Fardis, cách Tehran khoảng 50 km về phía Tây.

[Iran đã bắt 41 đối tượng nghi liên quan tới vụ tấn công ở Tehran]

Trước đó, chính quyền Iran ngày 9/6 đã thông báo bắt giữ 41 nghi can liên quan đến các vụ tấn công kép tại Tehran.

Trong động thái riêng rẽ, hãng thông tấn ISNA ngày 10/6 đưa tin người đứng đầu cơ quan tư pháp ở tỉnh Fars, miền Nam Iran, cho biết 7 nghi can đã bị bắt giữ tại khu vực Larestan thuộc tình này vì có thể có quan hệ với IS./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục