Iran bị buộc tội tấn công nhà ngoại giao Israel ở Ấn Độ

Ấn Độ cho biết các thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã tấn công một nhà ngoại giao Israel ở Ấn Độ hồi tháng Hai.
Theo AFP, trong một báo cáo được công bố ngày 30/7, cảnh sát Ấn Độ kết luận rằng các thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã tấn công một nhà ngoại giao Israel ở Ấn Độ hồi tháng Hai.

Tờ Thời báo Ấn Độ dẫn nguồn tin của cảnh sát điều tra cho biết, năm nghi can được cho là đã câu kết với một nhà báo Ấn Độ tổ chức cuộc tấn công nói trên, trong đó, người ta đã nhìn thấy một kẻ đi xe máy gắn một quả bom từ vào một chiếc xe của sứ quán Israel.

Hồi tháng Ba, Interpol đã phát lệnh truy nã đối với bốn trong số năm nghi phạm nói trên, nhưng không hề tuyên bố những người này là thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran.

[Ấn Độ truy nã nghi can tấn công nhà ngoại giao Israel]

Tờ báo cũng cho biết thêm, Houshang Afshar Irani, một thợ xây dựng không chỉ là chủ mưu cuộc tấn công này mà y còn đứng sau các vụ tấn công khác nhằm vào các công dân Israel ở Thái Lan và Gruzia cũng trong khoảng thời gian đó. Cảnh sát cho rằng, Houshang đã vào Ấn Độ bằng visa du lịch, và rời nước này sau vụ mưu sát.

Cũng trong tháng 3/2012, một nhà báo tự do kỳ cựu người Ấn Độ là Mohammed Kazmi, đang làm việc bán thời gian cho hãng Thông tấn Iran IRNA, là người đầu tiên bị bắt do có liên quan tới cuộc tấn công kể trên.

Một nhà ngoại giao Israel 42 tuổi, vợ của tùy viên quân sự Đại sứ quán Israel tại Ấn Độ đã bị thương nặng trong vụ nổ xảy ra ở gần phủ thủ tướng, trung tâm thủ đô New Delhi. Ngay sau đó, Israel đã cáo buộc Iran thực hiện vụ tấn công này.

Các nhà phân tích cho rằng, có thể vụ tấn công nói trên là đòn trả đũa của Tehran nhằm đáp trả một loạt các vụ tấn công nhằm vào các nhà khoa học nguyên tử của Iran, mà nước này cáo buộc do lực lượng tình báo Israel (Mossad) thực hiện./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục