Iran bổ nhiệm người đứng đầu bộ máy tư pháp

Nhà lãnh đạo tối cao Iran, Đại Giáo chủ Ali Khamenei, đã bổ nhiệm ông Hojatoleslam Larijani đứng đầu bộ máy tư pháp của nước này.
Truyền hình nhà nước Iran ngày 15/8 đưa tin nhà lãnh đạo tối cao nước này, Đại Giáo chủ Ali Khamenei, đã bổ nhiệm ông Hojatoleslam Larijani làm người đứng đầu bộ máy tư pháp của Iran.

Với quyết định bổ nhiệm trên, ông Larijani, 49 tuổi, sẽ lên thay Đại Giáo chủ Mahmoud Shahrudi giữ chức vụ này với nhiệm kỳ 5 năm.

Là em trai của Chủ tịch Quốc hội Ali Larijani, ông Hojatoleslam Larijani từng là một thành viên của cơ quan giám sát bầu cử Hội đồng Giám hộ đầy quyền lực kể từ năm 2001.

Ông Larijani là người đứng đầu bộ máy tư pháp thứ 3 do Đại Giáo chủ Khamenei chỉ định kể từ khi ông này lên nắm giữ chức vụ lãnh đạo tối cao của Iran năm 1989.

Quyết định bổ nhiệm trên được công bố trong bối cảnh hàng trăm người bị chính quyền Iran bắt giữ do bị buộc tội gây rối trong các cuộc biểu tình phản đối kết quả bầu cử tổng thống hôm 12/6 vừa qua, trong khi hơn 100 người đã bị đưa ra xét xử, trong đó có nhi ều nhà cải cách nổi tiếng và những người thân cận của các thủ lĩnh phe đối lập./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục