Iran buộc tội gián điệp đối với 3 công dân Mỹ

Hãng IRNA dẫn lời Trưởng Công tố Tehran Abbas Jafari Dolatabadi cho biết Iran đã buộc tội "làm gián điệp" đối với 3 công dân Mỹ.
Hãng thông tấn Iran (IRNA) ngày 9/11 dẫn lời Trưởng Công tố Tehran Abbas Jafari Dolatabadi cho biết Iran đã buộc tội "làm gián điệp" đối với 3 công dân Mỹ.

Theo ông Dolatabadi "3 công dân Mỹ gồm Shane Bauer, 27 tuổi, Sarah Shourd, 31 tuổi và Josh Fattal, 27 tuổi đã bị bắt giữ tại Iran và bị buộc tội làm gián điệp.

Ba người này bị bắt sau khi thâm nhập lãnh thổ Iran từ miền Bắc Iraq hồi cuối tháng 7. Gia đình những người này cho biết họ đã vô tình vượt qua biên giới.

Các cuộc điều tra hiện vẫn đang được tiếp tục đối với những người này. Theo luật Hồi giáo của Iran, tội gián điệp có thể phải chịu án tử hình.

Cùng ngày, tại Berlin, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tuyên bố không có bằng chứng để Iran buộc tội gián điệp hoặc bất cứ tội danh nào khác đối với 3 nhà leo núi người Mỹ.

Bà Clinton cũng nhắc lại yêu cầu Iran phóng thích ba nhà leo núi này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục