Iran cam kết tiếp tục hợp tác với IAEA

Ngày 4/10, Iran khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) bất chấp việc cơ quan này vừa ra một bản kết luận "không đúng với thực tế về chương trình hạt nhân của Iran".

Ngày 4/10, Iran khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) bất chấp việc cơ quan này vừa ra một bản kết luận "không đúng với thực tế về chương trình hạt nhân của Iran".

Hãng tin nhà nước Iran IRNA dẫn lời Ngoại trưởng nước này M. Mottaki tố cáo Mỹ đưa ra những thông tin sai sự thật về chương trình hạt nhân của Iran, song vẫn khẳng định "Iran không có ý định chấm dứt hợp tác với IAEA. Sự hợp tác này sẽ vẫn được tiếp tục và không thay đổi về quy mô".

IRNA còn dẫn nhận định của một giáo sư người Mỹ cho rằng Iran không có ý định rút khỏi Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

Tuyên bố trên của Ngoại trưởng Mottaki trái ngược với phát biểu trước đó một ngày của Nghị sĩ Mousa Ghorbani, thành viên đoàn chủ tịch Quốc hội Iran, nói rằng nước này sẽ giảm bớt mức độ hợp tác với IAEA.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 27/8 đã nhất trí thông qua nghị quyết mới, nghị quyết 1835, đối với Iran, trong đó một lần nữa hối thúc nước này ngừng phát triển chương trình hạt nhân, song không đưa ra các biện pháp trừng phạt mới mà chỉ xác nhận lại những biện pháp hiện hành./. (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục