Iran cấm máy bay Boeing 737 Max hoạt động trên toàn lãnh thổ

Iran đã đóng cửa không phận đối với máy bay Boeing 737 Max sau khi xảy ra hai vụ tai nạn chết người chỉ trong vòng năm tháng liên quan tới dòng máy bay này.
Iran cấm máy bay Boeing 737 Max hoạt động trên toàn lãnh thổ ảnh 1Máy bay Boeing 737 Max 8. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Reuters, hãng tin bán chính thức của Iran Fars ngày 15/3 cho biết Iran đã đóng cửa không phận đối với máy bay Boeing 737 Max sau khi xảy ra hai vụ tai nạn chết người chỉ trong vòng năm tháng liên quan tới dòng máy bay này.

Người đứng đầu bộ phận quan hệ công chúng của Tổ chức hàng không dân dụng Iran (CAV) Reza Jafarzade, xác nhận: "Lệnh cấm dòng máy bay Boeing Max bay qua không phận Iran đã được ban hành trong bối cảnh một số nước cũng đã áp dụng lệnh cấm tương tự."

[Boeing tạm ngừng giao máy bay 737 MAX sau tai nạn tại Ethiopia]

Cùng ngày, hãng hàng không Ethiopia (Ethiopian Airlines) cho biết đội điều tra Ethiopia về vụ rơi máy bay Boeing 737 Max mang số hiệu ET302 làm 157 người thiệt mạng, đã tới Pháp - nơi hai hộp đen của chiếc máy bay xấu số đang được kiểm tra và phân tích.

Trên tài khoản Twitter, hãng Ethiopian Airlines khẳng định: "Phái đoàn Ethiopia do trưởng nhóm điều tra của Cục điều tra tai nạn (AIB) đã đến các cơ sở của Cục điều tra An toàn Pháp (BEA) và quá trình điều tra đã bắt đầu tại Paris"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục