Iran cần 300kg nhiên liệu hạt nhân cho lò nghiên cứu

Người phát ngôn Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran cho biết, Iran cần tới 300kg nhiên liệu hạt nhân để sử dụng cho lò phản ứng nghiên cứu.
Người phát ngôn Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran Ali Shirzadian ngày 10/10 cho biết, Iran cần tới 300kg nhiên liệu hạt nhân để sử dụng cho lò phản ứng nghiên cứu ở Tehran.

Theo ông Shirzadian, Iran sẽ tiến hành làm giàu urani để tự cung ứng số nhiên liệu này nếu thỏa thuận giữa Tehran và phương Tây về việc làm giàu urani tại một nước thứ ba không được thực hiện.

Ông cho biết cần từ 150 - 300kg urani làm giàu ở cấp độ 20% để phục vụ lò phản ứng trên hoạt động trong khoảng một năm rưỡi.

Trước đó, tại cuộc phán ngày 1/10 ở Geneva (Thụy Sĩ) với nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức), Iran đồng ý trên nguyên tắc chuyển khoảng 80% lượng urani làm giàu cấp độ thấp mà nước này hiện có sang Nga và Pháp để làm giàu ở cấp độ cao hơn, rồi đưa trở lại Iran để sử dụng cho lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu hiện đang sản xuất chất đồng vị phục vụ y tế.

Hiện chưa rõ Iran sẽ chuyển bao nhiêu urani sang nước thứ ba để xử lý làm giàu cấp độ cao hơn. Được biết nước này hiện có tổng cộng khoảng 1,5 triệu tấn urani làm giàu cấp độ thấp.

Hãng thông tấn ISNA dẫn lời ông Shirzadian nêu rõ nếu các cường quốc phương Tây không thực hiện cam kết, Iran sẽ thông báo với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) rằng Tehran sẽ tự cung cấp nhiêu liệu cho lò phản ứng ở Tehran.

Các quan chức Iran, Nga, Pháp, Mỹ và IAEA dự kiến sẽ gặp nhau tại Viên (Áo) vào ngày 19/10 để thảo luận chi tiết về thỏa thuận trên, bao gồm khối lượng và thời gian Iran chuyển urani ra nước ngoài, cũng như những đảm bảo của Tehran về không phổ biến hạt nhân trong quá trình sử dụng số nhiên liệu này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục