Iran cảnh báo âm mưu can thiệp bầu cử tổng thống

Ngày 10/4, Iran dọa sẽ “trừng trị nghiêm khắc” bất cứ thế lực nào có ý đồ gây rối hoặc can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống ở nước này.

Ngày 10/4, Iran dọa sẽ “trừng trị nghiêm khắc” bất cứ thế lực nào có ý đồ gây rối hoặc can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống ở nước này, dự kiến sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 6.

 

Bộ trưởng Tình báo Iran Heydar Moslehi nói với hãng tin Fars News rằng rất có thể các điệp viên nước ngoài sẽ can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.

 

Tuy nhiên, theo lời ông Moslehi, tất cả các nhân viên dưới quyền ông đã sẵn sàng để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử, và mọi mưu âm gây rối sẽ bị trừng trị thích đáng.

 

Theo Fars News hiện đã có 16 ứng cử viên đăng ký tranh cử vào chiếc ghế Tổng thống Iran trong nhiệm kỳ tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục