Iran cảnh báo đối với công dân về đi lại sang Mỹ

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ramin Mehmanparast cho biết Tehran đã đưa ra cảnh báo về việc đi lại sang Mỹ đối với các công dân.
Theo AFP, ngày 24/12, theo hãng thông tấn ISNA, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ramin Mehmanparast cho biết Tehran đã đưa ra cảnh báo về việc đi lại sang Mỹ đối với các công dân nước này.

Ông Mehmanparast nói: "Các công dân Iran được khuyến cáo tránh các chuyến đi không cần thiết đến Mỹ, và trong trường hợp phải đi thì cần cẩn thận tối đa."

Ông cũng cho rằng Mỹ là một điểm đến "đầy rủi ro" đối với những khách du lịch người Iran vì "một xu hướng sợ người Iran ở Mỹ và nhắc lại các sự việc mà ở đó, công dân Iran bị đe dọa và bắt giữ tại Mỹ."

Những phát biểu của ông Mehmanparast được đưa ra sau khi truyền thông Mỹ đưa tin công dân 73 tuổi người Iran Daryoush Sarreshteh đã thiệt mạng, hai ngày sau khi bị hải quan Mỹ thẩm vấn khi đến sân bay quốc tế Dulles ngày 6/11./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục