Iran cảnh báo tiếp tục chương trình hạt nhân nếu Mỹ trừng phạt

Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Iran Hamid Baeedinejad ngày 5/2 cảnh báo nước này sẽ gia tăng số lượng máy ly tâm làm giàu urani nếu Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới.
Iran cảnh báo tiếp tục chương trình hạt nhân nếu Mỹ trừng phạt ảnh 1Công nhân Iran đứng trước một nhà máy điện hạt nhân. (Ảnh: Reuters)

Theo Tân Hoa Xã, trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Iran Hamid Baeedinejad ngày 5/2 cảnh báo nước này sẽ gia tăng số lượng máy ly tâm làm giàu urani nếu Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới chống lại nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Hãng thông tấn chính thức IRNA dẫn lời ông Baeedinejad nói: "Lẽ dĩ nhiên, nếu chúng ta không tìm được lối thoát cho vấn đề hạt nhân Iran, cả hai bên sẽ trở lại vị trí ban đầu."

Theo ông, nếu Mỹ tăng cường trừng phạt, Iran sẽ tiếp tục chương trình hạt nhân của mình và "lắp đặt thêm các máy ly tâm."

Ông Baeedinejad đã tới thủ đô Moskva hôm 4/2 để hội đàm với người đồng cấp Nga về vấn đề hạt nhân Iran.

Phát biểu tại Đại sứ quán Iran tại Moskva, ông Baeedinejad nhận định các cuộc đàm phán giữa Iran và nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) đã bước vào giai đoạn then chốt và "chúng tôi hiện đã quyết định nâng cấp quan hệ hợp tác với Nga"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục