Iran cáo buộc Mỹ đứng sau vụ đánh bom nhà thờ

Các quan chức Iran ngày 29/5 cáo buộc Mỹ thuê những kẻ đứng đằng sau vụ đánh bom liều chết tại nhà thờ Hồi giáo Amir al-Momenin thuộc tỉnh Sistan-Baluchestan, Đông Nam Iran, ngày 28/5, làm 23 người chết và 125 người bị thương.

Các quan chức Iran ngày 29/5 cáo buộc Mỹ thuê những kẻ đứng đằng sau vụ đánh bom liều chết tại nhà thờ Hồi giáo Amir al-Momenin thuộc tỉnh Sistan-Baluchestan, Đông Nam Iran, ngày 28/5, làm 23 người chết và 125 người bị thương.
 
Phát biểu với hãng thông tấn Fars, Phó Tỉnh trưởng Sistan-Baluchestan, ông Jalal Sayah cho biết nhà chức trách đã bắt giữ ba đối tượng liên quan tới vụ đánh bom khủng bố trên và "đã xác định những đối tượng này do Mỹ và các tay chân của Mỹ trả tiền thuê".
 
Cựu Thủ tướng Iran Hossein Mousavi, đồng thời là một trong bốn ứng cử viên tổng thống trong cuộc bầu cử ngày 12/6 tới, cũng cáo buộc "các lực lượng nước ngoài tác động hoặc hậu thuẫn" những vụ tấn công như vụ đánh bom trên ở Iran.
 
Tỉnh Sistan-Baluchestan giáp giới Pakistan và là một trong những điểm bất ổn an ninh. Iran cho biết nhóm phiến quân Hồi giáo dòng Sunni mang tên Jundollah (Những chiến binh của Chúa) hoạt động ở khu vực biên giới này đã khẳng định nhận được sự ủng hộ của Mỹ và Anh.
 
Theo Tỉnh trưởng Sistan-Baluchestan, Ali Mohamad Azad, vụ tấn công là một phần trong kế hoạch của "những kẻ cướp và khủng bố" nhằm phá rối trật tự tại tỉnh này trước thềm bầu cử tổng thống Iran.
 
Ngay sau vụ đánh bom này, các lực lượng an ninh địa phương đã phát hiện và vô hiệu hóa quả bom thứ hai gần nhà thờ Amir al-Momenin.
 
Cảnh sát cho biết đã bắt giữ một số phần tử thuộc một nhóm khủng bố đang âm mưu tiến hành các vụ đánh bom tương tự tại nhiều khu vực khác trong tỉnh. Nhóm này đã lên kế hoạch lợi dụng tình hình bất ổn ở Afghanistan và Pakistan để gây rối trật tự./.
 
(TTXVN/Vietnam+)
 

Tin cùng chuyên mục