Iran cáo buộc những kẻ tấn công lễ diễu binh có liên hệ với Mỹ, Israel

Quan chức Iran cho biết những kẻ tấn công nhằm vào lễ diễu binh ở thành phố Ahvaz thuộc tỉnh Khuzestan, Tây Nam nước này, được 2 quốc gia Arab vùng Vịnh huấn luyện và có liên hệ với Mỹ và Israel.
Iran cáo buộc những kẻ tấn công lễ diễu binh có liên hệ với Mỹ, Israel ảnh 1Người dân Iran hoảng loạn khi xảy ra vụ tấn công nhằm vào lễ diễu binh ở thành phố Ahvaz, ngày 22/9. (Nguồn: MNA/TTXVN)

Ngày 22/9, người phát ngôn của quân đội Iran, Thiếu tướng Abolfazl Shekarchi, cho biết những kẻ tấn công nhằm vào lễ diễu binh ở thành phố Ahvaz thuộc tỉnh Khuzestan, Tây Nam nước này, được 2 quốc gia Arab vùng Vịnh huấn luyện và có liên hệ với Mỹ và Israel.

Theo hãng thông tấn IRNA của Iran, ông Shekarchi nêu rõ những đối tượng khủng bố này không phải là thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hay các tổ chức khác chống lại thể chế Hồi giáo của Iran, mà có liên quan tới Mỹ và cơ quan tình báo Mossad của Israel.

Trong khi đó, một quan chức cấp cao thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố người dân và các lực lượng vũ trang Iran sẽ đáp trả vụ tấn công này.

[Tấn công tại cuộc diễu binh ở Iran, nhiều người thiệt mạng]

Cùng ngày, nhóm khủng bố IS và một nhóm Arab chống chính phủ có tên Phong trào Kháng chiến Quốc gia Ahvaz đều lên tiếng tự nhận tiến hành vụ tấn công tại lễ diễu binh ở Ahvaz.

Hãng tin Amaq của IS cho biết các tay súng của IS đã tiến hành vụ tấn công ở thành phố Ahvaz, nhưng không cung cấp bằng chứng.

Trong khi đó, người phát ngôn của một trong hai nhóm tự nhận là Phong trào Đấu tranh Arab vì Sự giải phóng Ahvaz, cho biết Phong trào Quốc gia Ahvaz, một tổ chức điều hành tất cả phong trào vũ trang, đứng sau vụ tấn công nói trên, tuy nhiên không nói cụ thể nhóm nào đã tấn công.

Theo tin mới nhất, số người thiệt mạng trong vụ tấn công được cho là đẫm máu nhất nhằm vào IRGC đã lên tới 24 người, trong khi hơn 60 người bị thương. Trong số các nạn nhân thiệt mạng có một nhà báo cùng nhiều phụ nữ và trẻ em.

Nhà chức trách Iran cho biết số người thiệt mạng có thể sẽ tiếp tục gia tăng do nhiều người bị thương đang ở tình trạng nguy kịch. 3 đối tượng tấn công đã bị lực lượng an ninh tiêu diệt tại hiện trường, trong khi kẻ còn lại tử vong tại bệnh viện.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã cáo buộc một "chế độ nước ngoài" do Mỹ hậu thuẫn thực hiện vụ tấn công trên.

Ông nhấn mạnh Iran quy trách nhiệm cho Mỹ và "những kẻ tài trợ khủng bố" trong khu vực.

Trong khi đó, một người phát ngôn của IRGC cho rằng nhóm vũ trang Al-Ahvazieh người Arab, do Saudi Arabia hậu thuẫn và Iran coi là một tổ chức khủng bố, gây ra vụ tấn công này.

Vụ việc xảy ra khi 4 đối tượng có vũ trang nã đạn vào một đám đông khán giả đang theo dõi lễ diễu binh ở thành phố Ahvaz và sau đó âm mưu tấn công khu vực khán đài nơi có nhiều quan chức cấp cao chính phủ Iran.

Iran đang tổ chức diễu binh tại các thành phố, trong đó có thủ đô Tehran và cảng Bandar Abbas ở Vùng Vịnh nhân sự kiện tưởng niệm khởi đầu cuộc chiến tranh kéo dài 8 năm với Iraq vào năm 1980.

Khuzestan là tỉnh giáp biên giới Iraq có cộng đồng người Arab thiểu số và trong quá khứ đã hứng chịu nhiều vụ tấn công của những phần tử ly khai mà Iran cho là do các thế lực thù địch trong khu vực.

Sau khi vụ tấn công xảy ra, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn tới người đồng cấp Iran Hassan Rouhani, đồng thời thể hiện sự sẵn sàng hợp tác với Iran chống khủng bố.

Trong một thông điệp gửi tới ông Rouhani, ông chủ Điện Kremlin nêu rõ vụ tấn công một lần nữa cho thấy sự cần thiết tiến hành một cuộc chiến không nhân nhượng chống chủ nghĩa khủng bố trong mọi hình thức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục