Iran cáo buộc phương Tây "nuôi dưỡng" chủ nghĩa khủng bố

Đại giáo chủ Iran cáo buộc phương Tây "nuôi dưỡng" chủ nghĩa khủng bố

Phát biểu tại buổi lễ Eid al-Fitr (lễ kết thúc tháng Ramadan), Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei cáo buộc Phương Tây đã ngầm hậu thuẫn, cổ xúy chủ nghĩa khủng bố trong thế giới Hồi giáo.
Đại giáo chủ Iran cáo buộc phương Tây "nuôi dưỡng" chủ nghĩa khủng bố ảnh 1Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei. (Nguồn: AFP)

Phương Tây đã ngầm hậu thuẫn, cổ xúy chủ nghĩa khủng bố trong thế giới Hồi giáo và sẽ phải chấp nhận các nguy cơ.

Phát biểu tại buổi lễ Eid al-Fitr (lễ kết thúc tháng Ramadan của người Hồi giáo) ở thủ đô Tehran ngày 6/7, Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei tuyên bố ngày lễ Eid al-Fitr ở một số quốc gia Hồi giáo năm nay đã bị bọn khủng bố biến thành lễ tang.

Những tội ác như vậy là hệ quả của hành động nuôi dưỡng khủng bố do các cơ quan tình báo của Mỹ, Israel và Anh tiến hành.

Tuy nhiên, ông cảnh báo những thế lực tạo ra khủng bố cũng sẽ không thể "miễn nhiễm" và không tránh được những hậu quả của hành động khủng bố.

Nhân dịp này, Đại giáo chủ Khamenei cũng lên án các vụ tấn công tại các quốc gia Hồi giáo, khiến hàng trăm dân thường vô tội. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tuyên bố thực hiện nhiều vụ tấn công trong tháng lễ Ramadan.

Một vụ đánh bom liều chết tại thủ đô Baghdad hồi cuối tuần qua đã khiến ít nhất 250 người thiệt mạng, trong khi các vụ tấn công khủng bố tại nhiều thành phố Saudi Arabian khiến 7 người thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục