Iran cáo buộc phương Tây phá hoại môi trường trong nhiều thế kỷ

Tổng thống Iran cho rằng việc khai thác không giới hạn của các nước phương Tây đối với nguồn tài nguyên thiên nhiên là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới các vấn đề môi trường.
Iran cáo buộc phương Tây phá hoại môi trường trong nhiều thế kỷ ảnh 1Tổng thống Iran Ebrahim Raisi. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 12/7, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi cáo buộc các nước phương Tây là tác nhân chủ yếu hủy hoại môi trường toàn cầu trong nhiều thế kỷ qua.

Phát biểu được đưa ra tại một hội nghị về môi trường diễn ra ở thủ đô Tehran với sự tham gia của lãnh đạo 11 quốc gia trong khu vực.

Ông Raisi cho rằng việc khai thác không giới hạn của họ đối với nguồn tài nguyên thiên nhiên là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới các vấn đề môi trường.

Theo ông Raisi, phương Tây nên có trách nhiệm nhiều hơn trong việc bảo vệ môi trường.

Tổng thống Iran hối thúc các nước phương Tây tránh lợi dụng vấn đề môi trường để phục vụ cho "chủ nghĩa thực dân mới" trong lĩnh vực công nghệ.

Bên cạnh đó, ông Raisi cũng chỉ ra một số vấn đề môi trường trong khu vực, trong đó có biến đổi khí hậu, ô nhiễm, bão bụi.

Tổng thống Iran cho rằng cần có cơ chế hợp tác khu vực để giải quyết các vấn đề môi trường.

Hội nghị cấp bộ trưởng khu vực về hợp tác môi trường vì tương lai tốt đẹp hơn được tổ chức tại Tehran ngày 12/7 với sự tham gia của các bộ trưởng và quan chức khác của 11 nước trong khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục