Iran chế loại máy bay không người lái tàng hình mới

Phương tiện truyền thông Iran dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Ahmad Vahidi cho biết các máy bay không người lái mới mang tên Epic.

Đài Tiếng nói nước Nga cho biết các chuyên gia Iran đã chế tạo thiết bị bay không người lái mới (UAV) có khả năng tàng hình trước các hệ thống radar.

 

Phương tiện truyền thông Iran dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Ahmad Vahidi cho biết các máy bay không người lái mới mang tên Epic (Hemaseh theo tiếng Farsi).

UAV này có thể bay ở độ cao lớn, tiêu diệt các mục tiêu của quân địch cũng như tránh khỏi màn hình radar.

 

Hồi tháng 2, Iran đã ra mắt máy bay chiến đấu đời mới Qaher-313, mà theo các nhà chức trách, có khả năng tránh hệ thống radar và hạ cánh trên đường băng ngắn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục