Iran chỉ trích EU về việc thiết lập cơ chế thương mại đặc biệt

Ông Bahram Qasemi khẳng định EU phải chịu trách nhiệm cho việc không thể thiết lập SVP, đồng thời kêu gọi liên minh này nghĩ về những hậu quả có thể xảy ra.
Iran chỉ trích EU về việc thiết lập cơ chế thương mại đặc biệt ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi. (Nguồn: Xinhua)

Sputnik đưa tin, ngày 5/1, Bộ Ngoại giao Iran đã chỉ trích EU vì chậm trễ trong việc thiết lập cơ chế Phương tiện vì Mục đích Đặc biệt (SPV), nhằm thúc đẩy các giao dịch không sử dụng đồng USD với Tehran và né tránh các lệnh trừng phạt đơn phương của Mỹ.

Hãng thông tấn IRNA dẫn lời người phát ngôn bộ trên, ông Bahram Qasemi khẳng định EU phải chịu trách nhiệm cho việc không thể thiết lập SVP, đồng thời kêu gọi liên minh này nghĩ về những hậu quả có thể xảy ra.

[Khả năng về một cơ chế thương mại mới EU-Iran sẽ được áp dụng]

Ông Qasemi nhấn mạnh: "Châu Âu, với tư cách là bên được hưởng lợi chính, cần phải nghĩ đến hậu quả có thể xảy ra từ những lựa chọn của họ, khi mà Iran đã tuân thủ mọi cam kết theo Kế hoạch Hành động chung Toàn diện (JCPOA)"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục