Iran chỉ trích lời kêu gọi của Pháp đàm phán thêm thỏa thuận hạt nhân

Ngày 31/8, hãng thông tấn IRNA dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, việc Pháp kêu gọi tiến hành thêm các cuộc đàm phán với Tehran, liên quan tới thỏa thuận hạt nhân của nước này.
Iran chỉ trích lời kêu gọi của Pháp đàm phán thêm thỏa thuận hạt nhân ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qassemi phát biểu trong cuộc họp báo tại Tehran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Reuters đưa tin, ngày 31/8, hãng thông tấn IRNA dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qassemi cho rằng việc Pháp kêu gọi tiến hành thêm các cuộc đàm phán với Tehran, liên quan tới thỏa thuận hạt nhân của nước này với các cường quốc thế giới, là hành động "ức hiếp và quá đáng."

[Iran: Tuân thủ thỏa thuận hạt nhân không phải lựa chọn duy nhất]

IRNA dẫn lời ông Qassemi cho biết thêm: "Không có lý do, sự cần thiết, hay độ đáng tin để tiến hành các cuộc đàm phán về các vấn đề vốn không thể thương lượng."

Trước đó, ngày 30/8, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian cho rằng sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, Tehran cần sẵn sàng đàm phán về các kế hoạch hạt nhân trong tương lai, kho tên lửa đạn đạo của nước này, cũng như vai trò của nước Cộng hòa Hồi giáo trong cuộc xung đột tại Syria và Yemen./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục