Chỉ trích Mỹ can thiệp

Iran chỉ trích Mỹ can thiệp vấn đề nội bộ của Syria

Thứ trưởng Ngoại giao Iran cho rằng việc đại sứ Mỹ đến thành phố Hama của Syria là "can thiệp vào vấn đề nội bộ của các nước khác."
Theo Tân Hoa xã và AFP, kênh truyền hình vệ tinh tiếng Anh Press TV ngày 10/7 đưa tin Thứ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Reza Raouf-Sheibani đã mạnh mẽ chỉ trích việc đại sứ Mỹ đến thành phố Hama bất ổn của Syria, nói rằng đó là bằng chứng rõ ràng cho thấy "sự can thiệp vào vấn đề nội bộ của các nước khác."

Ông Raouf-Sheibani tuyên bố động thái đó chứng tỏ Washington rõ ràng can thiệp vào vấn đề nội bộ của Syria, đi ngược lại các quy tắc ngoại giao quốc tế.

Ông nói thêm hành động can thiệp của Mỹ diễn ra vào thời điểm Syria đang nỗ lực để thành lập một mặt trận đối thoại dân tộc nhằm xoa dịu bất ổn.

Đại sứ Mỹ Robert Ford và Đại sứ Pháp Eric Chevallier đã đến thành phố Hama hôm 7/7 để theo dõi các cuộc biểu tình chống chính phủ đang diễn ra.

[Syria đối thoại dân tộc giải quyết khủng hoảng]

Nhà chức trách Syria chỉ trích gay gắt những động thái này và cáo buộc các đại sứ của Mỹ và Pháp kích động người biểu tình chống lại sự cầm quyền của Tổng thống Bashar al-Assad.

Trong một diễn biến liên quan, Pháp ngày 10/7 cho biết đã triệu đại sứ Syria tại Paris đến sau khi xảy ra các cuộc biểu tình bạo lực ở bên ngoài khu nhà ngoại giao của nước này ở Aleppo và Damascus hôm 9/7.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Pháp khẳng định: "Nhà chức trách Syria phải chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh cho nhân viên và các tòa nhà ngoại giao của chúng tôi."

Theo tuyên bố, cờ Pháp đã bị đốt cháy, khu nhà ngoại giao bị ném gạch đá và xe cộ bên ngoài bị phá hủy nhưng lực lượng an ninh không làm gì để ngăn chặn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục