Iran chỉ trích Mỹ là nguyên nhân khiến chủ nghĩa khủng bố lan rộng

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif chỉ trích các chính sách được áp dụng theo "tiêu chuẩn kép" của Phương Tây, đặc biệt là Mỹ, là nguyên nhân gây phổ biến chủ nghĩa khủng bố ở khu vực.
Iran chỉ trích Mỹ là nguyên nhân khiến chủ nghĩa khủng bố lan rộng ảnh 1Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 1/9, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã lên tiếng chỉ trích các chính sách được áp dụng theo "tiêu chuẩn kép" của Phương Tây, đặc biệt là Mỹ, là nguyên nhân gây phổ biến chủ nghĩa khủng bố ở khu vực.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Tunisia, ông Zarif miêu tả Iran như một quốc gia đi đầu trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).

Ngoại trưởng Iran cho rằng sẽ không thể chống lại IS ở một nước trong khi lại tiếp tay cho một tổ chức khủng bố tương tự ở nước khác, đồng thời đổ lỗi cho liên minh do Mỹ cầm đầu vì đã thực hiện chính sách tiêu chuẩn kép ở Iraq và Syria.

Ông Zarif cũng lưu ý rằng các vấn đề của thế giới Hồi giáo và thế giới Arab có thể được giải quyết thông qua đối thoại và bằng các giải pháp chính trị, đồng thời hối thúc các quốc gia bên ngoài chấm dứt việc can thiệp vào khu vực này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục