Iran chỉ trích phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ nhằm vào ban lãnh đạo

Bộ Ngoại giao Iran đã bác bỏ những chỉ trích của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhằm vào ban lãnh đạo Iran cuối tuần qua, coi đây là "một động thái tuyên truyền."
Iran chỉ trích phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ nhằm vào ban lãnh đạo ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phát biểu với báo giới tại New York ngày 20/7. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Kyodo, ngày 23/7, Bộ Ngoại giao Iran đã bác bỏ những chỉ trích của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhằm vào ban lãnh đạo Iran cuối tuần qua, coi đây là "một động thái tuyên truyền."

Hãng thông tấn IRNA của Iran cho biết phát biểu họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi cho rằng những phát biểu của ông Pompeo là dấu hiệu của sự thất vọng của Washington và thất bại của Mỹ sau khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran.

[Iran cảnh báo nguy cơ một cuộc chiến tranh kinh tế với Mỹ]

Ông Bahram Qasemi nói: "Ngôn từ của ông Pompeo là bằng chứng rất rõ ràng cho thấy các nỗ lực của Mỹ nhằm can thiệp vào công việc nội bộ của Iran."

Hôm 22/7, Ngoại trưởng Pompeo cho hay Washington đã khởi động "một chiến dịch gây sức ép tối đa" nhằm vào Chính phủ Iran để ngăn chặn nguồn trợ giúp tài chính của Iran cho các tổ chức khủng bố.

Phát biểu trước đông đảo người Mỹ gốc Iran tại bang California, ông Pompeo đã nói rằng Iran "đang được điều hành bởi thứ giống như là mafia hơn là một chính phủ"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục